Tết Nguyên Đán
-
Lạ lùng những loại rau quả vừa chua vừa chát lại làm ra những món đặc sản ngày Tết ngon ngọt thế này
Mứt là món ăn không thể thiếu trên khay bánh ngày Tết. Bên ấm trà thơm, có lẽ mứt là thức vị được ưa chuộng nhiều nhất. -
"Tôi đã quyết định chọn mua một bộ sản phẩm đồ đồng gần trăm triệu đồng để bày trên ban thờ gia đình dịp Tết. Đây là sản phẩm có ý nghĩa phong thủy sâu sắc, tượng trưng cho sự đoàn kết, sung túc", một khách hàng hào hứng chia sẻ.
-
Bao sái ban thờ là việc vệ sinh và dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Theo phong thủy, dưới đây là ngày giờ đẹp thực hiện bao sái ban thờ, tỉa chân nhang cuối năm cùng 5 sai lần cần tránh để không ‘tán tài tán lộc’
-
Phần quà chồng tôi chuẩn bị cho nhà ngoại sao mà chênh lệch quá mức so với nhà nội.
-
Sau hơn 3 tháng mở bán, ngành đường sắt đã bán thành công gần 300.000 vé tàu Tết. Trong đó, các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh đang dần "cạn" vé.
-
Để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2025, các Hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 522 chuyến bay từ ngày 3/1 - 10/1, tương đương lượng ghế cung ứng tăng khoảng 133.000 ghế trên các đường bay nội địa.
-
Tại Quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) trưng bày, rao bán một cây cổ thụ là cây khế chua thân nổi u cục, vỏ sần sùi với giá 2,2 tỷ đồng khiến ai đến xem cũng trầm trồ. Tại đây cũng đang trưng bày, rao bán nhiều cây cảnh đẹp như: Đào, bưởi, quýt…
-
Những ngày này, làng nghề nấu mật mía Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), với bề dày hơn 50 năm truyền thống. Mật mía là một trong những đặc sản Hà Tĩnh bán chạy trong dịp Tết. Ước tính sản lượng mật mía toàn xã năm nay đạt 200 tấn, thu về 10 tỷ đồng.
-
Các hãng hàng không vừa bổ sung thêm 522 chuyến bay, tương ứng khoảng 133.000 ghế trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung.
-
Chương trình "Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025" trên địa bàn TP.HCM sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú giúp đồng bào ở phương xa hướng về Tổ quốc nhân dịp xuân mới khởi đầu cho cả năm.