dd/mm/yyyy

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gà lôi trắng quý hiếm trong sách đỏ ở Việt Nam

Gà lôi trắng là một trong những giống gà quý hiếm trong sách đỏ và thuộc vào loại “cực đẹp” ở Việt Nam bên cạnh gà lôi tía, gà tra hay gà lôi Beli.

Ở nước ta, gà lôi trắng phân bố từ Bắc vào Nam. Trên thế giới, loài gà này phân bố ở Nam Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. (Nguồn Vuonchimviet)

Hiện nay, số lượng cá thể gà lôi trắng này còn lại không nhiều và đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam (1992, 2000). (Nguồn Vuonchimviet)

Gà lôi trắng cái làm tổ và đẻ trứng vào tháng 4 - 5. Mỗi lứa đẻ 5 - 10 trứng với thời gian ấp trứng từ 25 - 26 ngày. Vỏ trứng màu trắng ngà hay hung nhạt. (Nguồn Wikiwand)

Thức ăn chủ yếu của gà lôi trắng là côn trùng, giun đất, các loại hạt và quả cây trong rừng. (Nguồn Wikiwand)

Gà lôi trắng dài từ 50cm - 125cm. Con trống có bộ lông hai màu, trắng ở trên lưng và đen ở phía bụng, còn con mái có lông nâu, mào cong, chân đỏ, da mặt đỏ. (Nguồn Wikiwand)

Gà lôi trắng sống thành từng đàn nhỏ 5-10 cá thể, chủ yếu ở rừng thưa đặc biệt thích sống ở rừng gỗ thưa pha tre nứa dọc theo khe suối. (Nguồn Khoahocphattrien)

Gà lôi trắng hoạt động hầu như suốt cả ngày. Buổi trưa chúng thường nghỉ ở cây bụi rậm kín đáo. (Nguồn Baogialai)

Hà Nguyễn