"Chốt ngày" sân bay Điện Biên mở cửa trở lại, đón dòng máy bay lớn của Vietnam Airlines, Vietjet

02/11/2023 19:00 GMT+7
Sau 6 tháng đóng cửa để nâng cấp mở rộng, Sân bay Điện Biên sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 30/11 sắp tới, dự kiến sẽ đón chuyến bay thử nghiệm bằng dòng máy bay hiện đại Airbus A321 của Vietnam Airlines.

Ngay sau khi mở cửa trở lại, sân bay Điện Biên sẽ đón các máy bay của Vietnam Airlines khác, ngoài ra, còn có máy bay của hãng hàng không Vietjet.

Theo đó, từ ngày 2/12, Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay thường lệ Hà Nội - Điện Biên với tần suất 7 chuyến/tuần vào tất cả các ngày trong tuần.

Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13h5 phút và đến Điện Biên lúc 14h5 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 14h45 phút, hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h35 phút.

"Chốt ngày" sân bay Điện Biên mở cửa trở lại, đón dòng máy bay lớn của Vietnam Airlines, Vietjet - Ảnh 1.

Hai hãng hàng không sẽ mở đường bay tới sân bay Điện Biên. Ảnh: CTV

Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Điện Biên bằng máy bay Airbus A321. Đây là dòng máy bay được Hãng sử dụng để khai thác trên các đường bay khu vực châu Á và các đường bay nội địa. Đội máy bay A321 của Vietnam Airlines có 3 loại cấu hình 178 ghế, 184 ghế và 203 ghế.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet Air cũng bắt đầu khai thác đường bay TP.Hồ Chí Minh - Điện Biên từ ngày 2/12 với 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.

Chuyến bay khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh lúc 7h10 phút và đến Điện Biên lúc 9h10 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 9h45 phút, hạ cánh tại TP.Hồ Chí Minh lúc 12h cùng ngày.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khởi công vào ngày 22/1/2022.

Dự án sẽ xây dựng đường cất hạ cánh kích thước 2.400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320/A321 hoặc tương đương; dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh; xây dựng đường lăn, hệ thống đèn tiếp cận…

Nhà ga hành khách được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác, công suất giai đoạn 1 từ 500.000 đến 1 triệu khách/năm.

Sân bay Điện Biên sau khi được nâng cấp, mở rộng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ.

Thế Anh
Cùng chuyên mục