Thứ hai, 13/05/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (16/2): Dòng tiền đã trở lại, chọn mã nào để tích lũy?

16/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế phục hồi đã giúp thị trường chứng khoán khởi sắc. Thanh khoản trên sàn HoSE trong phiên khai xuân đạt hơn 19.300 tỷ đồng cho thấy sau kỳ nghỉ Tết, dòng tiền đã trở lại và có thể tác động tích cực đến thị trường trong những phiên tiếp theo.

Phiên giao dịch hôm qua (15/2), sau khi chỉ số VN-Index tăng 9 điểm để chạm mức 1.207 điểm, áp lực chốt lời trên thị trường chứng khoán đã xuất hiện. Nhiều cổ phiếu bắt đầu giảm giá nhưng vẫn giữ được sắc xanh về cuối phiên giao dịch.

Trong phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng (TCB, OCB, MSB...), nhóm thép (HPG, HSG...), thu hút dòng tiền khá mạnh, góp phần "kéo" thị trường tăng điểm trước áp lực các mã cổ phiếu khác bị nhà đầu tư bán chốt lời. Dẫu vậy, kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index chỉ còn tăng gần 4 điểm, tạm dừng tại 1.202 điểm.

Trên sàn HNX, nhịp giảm của nhóm HNX30 gây ra nhiều tác động tới chỉ số chung trong cuối phiên. Chốt phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index tiến về vùng 232 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tương đương 61 triệu đơn vị, trị giá khoảng hơn 1.200 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chốt phiên, UPCoM-Index ghi nhận biến động không quá lớn. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt trên 30 triệu đơn vị, giá trị khoảng trên 519 tỷ đồng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (16/2): Dòng tiền đã trở lại, chọn mã nào để tích lũy?- Ảnh 1.

Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu SIP của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Ảnh: SIP


Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Phiên giao dịch hôm nay (16/2), Chứng khoán Asean (Aseansc) nhận định việc VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp kèm thanh khoản cải thiện tích cực cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và đà tăng tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên 15/2 có thể tiếp tục diễn ra ở đầu phiên hôm nay 16/2, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đã có mức lợi nhuận đáng kể.

Chứng khoán Beta (Beta) thì cho rằng, theo quan điểm kỹ thuật, về mặt xu hướng, VN-Index vẫn đang duy trì nằm trên các đường MA10 và MA20 hàm ý xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang được duy trì và hướng về mốc kháng cự tâm lý 1.250 điểm.

Các chỉ báo kỹ thuật như SẢ và cặp (DI+, DI-) duy trì trạng thái tích cực, đồng thời band trên của dải Boillinger Bands có dấu hiệu mở rộng hướng lên củng cố cho xu hướng ngắn hạn hiện tại.

Phiên 16/2 nhiều khả năng dòng vẫn duy trì trạng thái tích cực hướng đến mốc 1.250 điểm. Dù vậy, VN-Index đang ở ngoài Band trên của dải Bollinger Bands và chỉ báo RSI đang ở vùng quá mua nên dễ xuất hiện áp lực chốt lời gia tăng nên nhà đầu tư cẩn trọng hạn chế mua đổi vào giai đoạn này và có thể tích lũy các cổ phiếu của những doanh nghiệp được kỳ vọng có triển vọng khả quan trong năm 2024 ở các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc VN-Index đóng cửa tạo nến Doji chữ thập thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Ở khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo RSI và MACD cho dấu hiệu hướng lên trên, cùng với chỉ báo CMF bẻ ngang ở mức 0,05 cho thấy nhìn chung thị trường vẫn đang khá tích cực và hướng tới mốc 1.255.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và CMF bẻ xuống ở vùng cao, tuy nhiên RSI mới tạo 1 đỉnh và chưa cho dấu hiệu tạo đỉnh thứ 2 nên xác suất cao thị trường sẽ có phiên điều chỉnh tích lũy trước khi có nhịp tăng mới.

Chọn cổ phiếu nào để tích lũy?

Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu SIP của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG với giá mục tiêu 89.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Mirae Asset, thanh khoản trung bình 3 tháng gần nhất của SIP đã đạt 195.000 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 12,8 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với mức trung bình gần 6,5 tỷ đồng trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/7/2023.

Từ ngày 8/2/2024, cổ phiếu SIP sẽ đủ 06 tháng niêm yết trên HoSE và có thể được HoSE cho vào danh sách các cổ phiếu được giao dịch ký quỹ, đây có thể sẽ giúp thanh khoản của SIP cải thiện hơn nữa.

Mirae Asset cho biết Sài Gòn VRG đang phát triển dự án khu công nghiệp (KCN) Phước Đông giai đoạn 3 với quy mô gần 650ha dự kiến sẽ là quỹ đất gối đầu giúp doanh nghiệp phát triển trong 5-10 năm tới.

Bên cạnh đó, VRG cũng đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để tham gia vào 2 KCN Phạm Văn Hai I (379 ha) và II (289ha) tại TP.HCM. Đáng chú ý trong năm 2023, hai dự án trên vừa được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch thành phố.

Kết thúc năm 2023, VRG ghi nhận doanh thu 6.673 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022 và lãi sau thuế 1.036 tỷ đồng, tăng 3% và vượt kế hoạch đề ra hơn 37%.

Do đó, Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu SIP với giá mục tiêu 89.000 đồng/cổ phiếu.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Yếu tố giúp cổ phiếu MWG vào vùng giá cao nhất trong 19 tháng

Yếu tố giúp cổ phiếu MWG vào vùng giá cao nhất trong 19 tháng

Sức mua mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đã đẩy cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động lên vùng cao nhất trong vòng gần 2 năm.

Giá vàng lao dốc, người vui mừng chốt lời, kẻ ngậm ngùi chịu lỗ

Giá vàng lao dốc, người vui mừng chốt lời, kẻ ngậm ngùi chịu lỗ

Chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng. Cộng thêm khoảng cách mua vào - bán ra hơn 2 triệu đồng/lượng khiến nhiều nhà đầu tư lao vào đỉnh “sóng” ngậm ngùi chịu lỗ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà đầu tư chốt lời thành công.

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank, thêm người mới vào HĐQT và Ban kiểm soát, tích cực tuyển thêm hàng loạt kỹ sư để phục vụ nông nghiệp, CTCP Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng những kết quả năm tốt hơn 2023.

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc sau Samsung tính theo doanh thu, vẫn là cổ đông lớn tại Masan Group và là một trong những đối tác lớn của tập đoàn đa ngành của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung cho biết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục tăng số lượng công ty Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của đại tập đoàn này, và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực.