dd/mm/yyyy

Đã chọn được 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Với vai trò Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) khẳng định: 63 ứng cử viên này là những người xứng đáng nhất với danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018”.
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chung khảo chủ trì phiên họp.
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chung khảo chủ trì phiên họp.

Theo Ban Tổ chức, sau 2 tháng tiếp nhận hồ sơ, đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ của 148 ứng cử viên tham gia đề cử bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018”. Trên cơ sở hồ sơ đề cử, Hội đồng Bình chọn chung khảo gồm 11 thành viên là đại diện lãnh đạo đến từ T.Ư Hội NDVN và một số bộ, ban, ngành T.Ư đã nghiên cứu cẩn trọng để tìm ra 63 ứng cử viên sáng giá nhất vào danh sách xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018”.

“Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới”. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam khẳng định, đây là năm thứ 6 liên tiếp Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” được T.Ư Hội NDVN tổ chức với điểm nhấn là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2018 là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội NDVN Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 - 14/10/2018).

Đặc biệt, năm 2018 là năm Đảng, Nhà nước tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, lĩnh vực tam nông đạt nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam cho biết, tiêu chí để xét chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” phải là nông dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ học vấn, phải đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong 4 tiêu chí về sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và có phát minh sáng kiến. Ngoài ra, không nằm trong danh sách đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017”. Sau 3 năm, các trường hợp đã đạt danh hiệu sẽ được đề cử lại xét chọn lại danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam lưu ý, từ nay đến thời điểm diễn ra chính thức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”, các đơn vị tham gia giúp việc cho Ban Tổ chức cần nhanh chóng tiến hành, hoàn tất các nội dung, công việc, đảm bảo tiếp tục sự thành công của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”.

Thu Hà