Nông dân việt nam xuất sắc 2018

  • Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sản phẩm làm ra bị tồn dư, thua lỗ nhiều nhưng nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 tuổi Sửu Ngô Văn Ánh (sinh năm 1973), chủ trang trại gà đẻ trứng hàng chục nghìn con ở Bắc Giang vẫn đặt quyết tâm làm ăn có lãi trong năm Tân Sửu.
  • Bất ngờ, trầm trồ thán phục... là cảm nhận của các thành viên trong đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 khi đến thăm và trải nghiệm thực tế tại khu trồng rau công nghệ cao (CNC) của Công ty VinEco Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (thuộc Tập đoàn VinGroup).
  • Từ những quan sát trong cuộc sống, anh Vương Hùng Nam đã cải tiến máy phục vụ sản xuất nông nghiệp được bà con nông dân đón nhận.
  • Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội NDVN, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến khu ven đô thị, từ đất liền tới biên giới, hải đảo xa xôi đã hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn của Hội NDVN, đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
  • 63 nông dân xuất sắc đại diện cho lớp nông dân thế hệ mới, dám nghĩ dám làm được tôn vinh hôm nay với kỳ vọng những cách làm mới sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo động lực giúp quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của các địa phương đạt thành tựu bền vững…
  • Những ngày đầu tới xứ Đà Lạt, anh Mai Văn Khẩn (47 tuổi, ngụ phường 12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), đã phải bỏ mộng làm thầy giáo, làm nghề đào thiếc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đến nay, anh đã trở thành một tỷ phú rau VietGAP, chủ một HTX rau có tiếng tại địa phương.
  • Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Việc vinh danh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn nông dân và toàn xã hội.
  • LTS. Những nông dân chúng tôi giới thiệu là hai trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018, bởi họ điển hình cho một thế hệ nông dân mới, dám đầu tư, dám mạo hiểm. Là người đi sau trong dự án thí điểm trồng cây thanh long ruột đỏ ở huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981) ở xã Ngọc Mỹ đã tìm ra hướng đi riêng, đưa thanh long “vượt sóng”.
  • Trước thềm lễ tôn vinh Nông dân Việt nam xuất sắc 2018 diễn ra vào ngày 14.10 tới đây, phóng viên Trang Trại Việt đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường về vai trò, sự đóng góp của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp các địa phương.
  • Ngày 14.10 tới đây, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra buổi lễ vinh danh 63 nông dân xuất sắc nhất của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018. Trải qua một chặng đường dài với rất nhiều công việc, đã đến lúc những “siêu” nông dân chính thức được gọi tên trong một chương trình tôn vinh hoành tráng.