Dakruco tiếp tục thoái vốn DRI, lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gấp 10,3 lần

21/06/2023 18:25 GMT+7
Năm 2023, Dakruco lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế kỳ vọng gần 21,5 tỷ đồng, tăng gấp 10,3 lần so với thực hiện năm 2022 là 1,9 tỷ đồng và tiếp tục thoái vốn DRI, bán khách sạn và khối nhà làm việc của công ty, cắt giảm chi phí sản xuất hợp lí để tái cơ cấu tài chính.

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco; UPCoM: DRG) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phương án sử dụng đất của công ty sau khi cổ phần hóa và thủ tục đầu tư dự án Nông trường Cư Bao và Nông trường Cư Mgar tiếp tục bị chậm trễ và gặp nhiều khó khăn. Một số đề xuất, kiến nghị của Dakruco chưa được các sở ban ngành và UBND tỉnh cho ý kiến, nhất là phương án sau cổ phần hóa chậm được phê duyệt.

Năm 2022, thị trường chứng khoán giảm sâu dẫn đến việc bán 30,6% vốn cổ phần tại DRI do Dakruco sở hữu, không có nhà đầu tư tham gia, phải tạm dừng dẫn đến không thể cơ cấu được tình hình tài chính theo kế hoạch năm 2022. Từ đó, không thể tiếp cận và vay vốn ngân hàng thương mại để đầu tư cho các dự án, dòng tiền kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Các nhân hàng điều chỉnh giảm hạn mức tín dụng, gia tăng áp lực về cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Công tác giải tỏa thu hồi đất đối với nhà ở của người dân xây dựng trái phép tại Nông trường Cư Mgar (theo kết luận 7337) gặp nhiều khó khăn, do một số hộ dân không có đất nên chưa di dời nhà để trả lại đất cho Nông trường trồng tái canh cao su.

Về phương án chia cổ tức năm 2022, Dakruco tạm thời chưa chia cổ tức, chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chia cổ tức sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Về công tác trồng tái canh cao su, diện tích trồng mới cao su ghi nhận 121,6ha/131,8ha. Chất lượng vườn cao su trồng mới đạt thấp do bị động về nguồn giống.

Năm 2023, ảnh hưởng chung của nền kinh tế, do tình hình tài chính khó khăn, Dakruco dự kiến tiếp tục thoái vốn DRI, bán khách sạn và khối nhà làm việc của công ty, cắt giảm chi phí sản xuất hợp lí để tái cơ câu tài chính, nợ vay và tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại để đầu tư. Song, thủ tục hành chính khá phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng ngắn hạn đến hoạt động của Dakruco. Vì vậy, ban lãnh đạo nhận định năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều rủi ro và thách thức đặt ra đối với HĐQT công ty.

Dakruco tiếp tục thoái vốn DRI, lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gấp 10 lần - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023. Ảnh: Dakruco

Năm 2023, HĐQT đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó, sản lượng mủ cao su là 6.707 tấn. Sản lượng chỉ thun cao su các loại 2.500 tấn, sản lượng chuối xuất bán 3.290,6 tấn, sản lượng mít 672 tấn, sản lượng dứa 61,1 tấn.

Tổng doanh thu kỳ vọng đạt 566,9 tỷ đồng, giảm 9,1% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế gần 21,5 tỷ đồng, tăng gấp 10,3 lần so với thực hiện năm 2022 là 1,9 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về đầu tư là 125,7 tỷ đồng, trong đó, đầu tư vườn cao su trồng mới và kỹ thuật chế biến (tương ứng 4.267ha), đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư khác… 

Kết thúc quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2023 của DRG đạt 13,42 tỷ đồng so với cùng kỳ quý I/2022 là 22,24 tỷ đồng, giảm 39,7% tương đương giảm 8,82 tỷ đồng. Do ảnh hưởng kết quả kinh doanh tại các công ty con.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DRG đạt 2,534 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2,620 tỷ đồng đầu năm. Nợ phải trả tính đến 31/03/2023 giảm 12% so đầu năm, còn gần 780 tỷ đồng.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục