dd/mm/yyyy

Điện Biên: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW tặng huyện Nậm Pồ 1 tỷ đồng

Sáng 18/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Si Pa Phìn.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh...

Điện Biên: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW trao 1 tỷ đồng cho huyện Nậm Pồ - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) nhận 1 tỷ đồng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.

Tại xã Si Pa Phìn, sau khi nghe lãnh đạo huyện Nậm Pồ báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng; phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của Đảng bộ huyện Nậm Pồ trên tất cả các lĩnh vực. 

Đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống dịch Covid 19. Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW lưu ý: Mặc dù đã có những chuyển biến đáng kể, song Nậm Pồ vẫn là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước. 

Do vậy, huyện cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Điện Biên: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW trao 1 tỷ đồng cho huyện Nậm Pồ - Ảnh 3.

Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, nỗ lực tiếp cận quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tranh thủ mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân… để phát triển địa phương. 

Ngoài phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ tốt phên dậu của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng trong thời gian tới, huyện Nậm Pồ sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, vừa chiến thắng đại dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW đã tặng huyện Nậm Pồ 1 tỷ đồng cùng nhiều phần quà của đoàn công tác.

Điện Biên: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW trao 1 tỷ đồng cho huyện Nậm Pồ - Ảnh 4.

Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của Đảng bộ huyện Nậm Pồ trên tất cả các lĩnh vực.

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Si Pa Phìn, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn: Đồn biên phòng Si Pa Phìn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp trong việc đảm bảo an ninh biên giới; Tăng cường bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động xuất cảnh trái phép, dịch bệnh Covid 19, tội phạm ma túy, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, tuyệt đối không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Vinh Duy - Mắn On