Dow Jones tăng 1.300 điểm, mức tăng 3 ngày cao nhất kể từ năm 1931

27/03/2020 08:55 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 26/3, kéo dài chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp khi nhà đầu tư tận hưởng giai điệu lạc quan từ gói kích thích kinh tế khổng lồ mà Thượng viện mới thông qua.
Dow Jones tăng 1.300 điểm, mức tăng 3 ngày cao nhất kể từ năm 1931 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng bất chấp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức kỷ lục

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1.351,62 điểm, tương đương 6,4%, đóng cửa ở mức 22.552,17 điểm. Cổ phiếu Boeing, Chevron và Walgreen tăng hơn 10% đã thúc đẩy mức tăng của Dow Jones. Trong 3 ngày qua, Dow Jones đã tăng hơn 20%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1931 đến nay.

S & P 500 cũng tăng 6,2% lên 2.630,07 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 5,6% lên 7.797,54 điểm nhờ loạt cổ phiếu công nghệ Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet đều tăng hơn 4%.

Bộ Lao động hôm 26/3 cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên 3,28 triệu vào tuần trước, con số kỷ lục vượt qua cả số đơn 665.000 hồi đại suy thoái 2008 và mức kỷ lục thời đại 695.000 hồi tháng 10/1982. Tuy vậy, con số này vẫn tốt hơn dự đoán tồi tệ của Citigroup là 4 triệu đơn.

Bất chấp những con số ảm đạm như vậy trên thị trường lao động, chứng khoán Mỹ vẫn tăng mạnh khi nhà đầu tư tiếp tục tận hưởng giai điệu lạc quan từ dự luật cứu trợ kinh tế khổng lồ 2 nghìn tỷ mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua để xoa dịu tác động kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Tiếp theo đây, dự luật sẽ được xem xét ở Hạ viện thông qua bỏ phiếu. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự báo dự luật nhiều khả năng sẽ được thông qua nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của nghị sĩ lưỡng đảng. Một khi được Hạ viện gật đầu, các kích thích tài chính sẽ được triển khai lập tức trong vòng 3 tuần, theo Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang FED cũng đã sớm đưa ra các nới lỏng chính sách tiền tệ trong nỗ lực củng cố nền kinh tế, bao gồm cắt giảm lãi suất cơ bản về 0 và công bố chương trình nới lỏng định lượng QE trị giá 700 tỷ USD. Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết hôm 26/3 rằng Ngân hàng Trung Ương vẫn còn nhiều dư địa nới lỏng thông qua các kênh khác nhau để giữ cho nền kinh tế vận hành ổn định.

Như vậy, sau 3 phiên giao dịch tăng mạnh, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn còn cách mức đỉnh thời đại hồi tháng 2 ít nhất 20,7%. Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones lạc quan cho rằng chứng khoán sẽ tăng trong 3-5 tháng tiếp theo sau khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục