Thị trường chứng khoán mỹ
-
UBCKNN cho biết, trong bối cảnh hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam, sự thông suốt, an toàn và ổn định chung của thị trường chứng khoán luôn là ưu tiên hàng đầu và đi kèm với đó phải là tính tuân thủ pháp lý, công bằng, bảo vệ lợi ích chung của số đông nhà đầu tư cũng như thành viên công ty chứng khoán.
-
Sau phiên chào sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, cổ phiếu VFS của Vinfast bùng nổ và theo nhận định Reuters, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hy vọng sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp với Tesla thông qua việc đầu tư 4 tỷ USD xây nhà máy cũng như có cách tiếp cận bán hàng khác biệt so với các hãng xe Mỹ.
-
Trước sự kiện bùng nổ của VFS tại Mỹ, trên thị trường Việt Nam, cổ phiếu VIC Vingroup cũng liên tục thăng hoa. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/8), VIC đã tăng trần, "tím lịm" lên 75.600 đồng/cp, vốn hóa đạt hơn 288.333 tỷ đồng. Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng vọt từ 5 tỷ USD lên 16 tỷ USD.
-
Theo ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ít nhất 7,5% trong năm nay và ít nhất 10% trong quý III/2022.
-
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/4 giảm điểm sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 3 cho thấy kế hoạch thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát. Nhiều nhà đầu tư lo ngại Fed có thể khiến cho nền kinh tế giảm tốc.
-
Các chuyên gia HSBC Wealth Management nhận định thị trường hiện không còn lo sợ vấn đề lạm phát mà thay vào đó đang quan tâm đến sự lây lan dịch Covid-19 do biến thể delta trên toàn cầu.
-
Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đã giảm trong phiên giao dịch sáng 20/7 do chịu ảnh hưởng của đợt bán tháo mạnh mẽ đêm qua trên phố Wall.
-
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong nửa năm qua, với Dow Jones và S&P 500 đều đạt mức tăng hơn 15% từ đầu năm đến nay. Nhưng khi thị trường rơi vào bán tháo trong phiên giao dịch 16/7, điều đó phản ánh tâm lý lo lắng của nhà đầu tư.
-
Tờ MarketWatch nhận định thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang ở trong giai đoạn đầu tăng trưởng, và sẽ còn tăng trong chu kỳ khoảng 3-5 năm tiếp theo do hàng loạt nguyên nhân dưới đây.
-
Các doanh nghiệp đang chạy đua IPO trên sàn chứng khoán Mỹ nói riêng và các trung tâm tài chính toàn cầu nói chung trong bối cảnh thị trường cổ phiếu tăng cao kỷ lục.