Bộ GTVT vừa có văn bản gửi đến Ban Quản lý dự án Thăng Long về tiến độ thực hiện dự án Phan Thiết - Dầu Giây thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (2017-2020). Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này phải chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trên.
Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nối Đồng Nai và Bình Thuận. Dự án được khởi công vào tháng 9/2020, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện công trường vẫn còn rất ngổn ngang, nhiều đoạn chưa đắp nền.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đoạn Phan Thiết – Dầu Giây phải đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022. Cuối tháng 11 vừa qua, Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đi kiểm tra và yêu cầu Ban quản lý dự án phải báo cáo tiến độ từng ngày từng giờ cho thứ trưởng phụ trách "chậm ngày nào là chịu trách nhiệm ngày đó.
Vì vậy, Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị quản lý dự án) căn cứ kế hoạch tiến độ đã lập để tổ chức theo dõi, đánh giá từng ngày nhằm kịp thời yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay tồn tại và thi công đảm bảo tiến độ.
Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ theo cam kết, không có khả năng khắc phục, Ban Quản lý dự án Thăng Long phải kiên quyết điều chuyển khối lượng, hoặc bổ sung thầu phụ để thi công đúng tiến độ.
Đi vào cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu đối với gói thầu 1-XL do Cienco8 thực hiện, cần theo dõi chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công. Nếu nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, kiên quyết xử lý ngay theo quy định hợp đồng, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung ngay thầu phụ thi công.
Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng phải yêu cầu Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường khẩn trương huy động đủ thiết bị, nhân công đúng tiến độ cam kết, tập trung thi công đường đầu cầu và hoàn thiện mặt cầu đảm bảo tiến độ chung.
Tại gói thầu 2-XL và 3-XL, Bộ GTVT yêu cầu chỉ đạo nhà thầu Phương Thành cần khẩn trương tăng cường thiết bị đào phá đá đảm bảo hoàn thành trước 10-12-2022. Nhà thầu Vinaconex chủ động nguồn vật liệu đất và tăng cường nhân lực để thi công…
Đối với nhà thầu Cienco6, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính. Trường hợp, nhà thầu không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung cần kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng.
Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa quyết định thu hồi dự án nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng từ Phát Đạt để chuyển sang hình thức đầu tư công do công ty này chưa thể triển khai thi công.
Khu vực giáp ranh TP.HCM đang hưởng lợi rất lớn từ hạ tầng, giao thông. Đây là trợ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp dịch chuyển xu hướng đầu tư, phát triển sản phẩm nhà ở khu vực tiệm cận.
Thường Tín vốn là cái tên không được nhắc đến trong những cơn sốt trước thì nay bỗng bật dậy như một vùng đất tiềm năng khi chuẩn bị lên quận cùng hàng loạt quy hoạch lớn.
Thị trường nhà ở phía Nam bắt đầu đón nhận những tín hiệu tín hiệu tích cực nhờ động thái mới của các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo pháp lý.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp, tăng cường chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để hạn chế phát sinh tiêu cực.
Tính đến 28/2/2024 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng.