Thứ bảy, 27/04/2024

Hợp tác quốc tế đa dạng, Bình Dương sẽ tiếp tục nâng tầm

21/02/2024 2:35 PM (GMT+7)

Các dấu ấn hợp tác kinh tế đối ngoại nổi bật sẽ được tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy trong năm 2024 nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Năm 2023, Bình Dương đã ký bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với bang Nebraska (Mỹ) và tỉnh Artemisa của Cuba. Đến nay, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên, đối tác tin cậy của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF), Tổ chức Horasis, và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA).

Hợp tác quốc tế đa dạng, Bình Dương sẽ tiếp tục nâng tầm- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (bên phải) tiếp Thống đốc bang Nebraska (Mỹ) Jim Pillen đến thăm và làm việc tại Bình Dương tháng 7/2023. Ảnh: báo Bình Dương

WTCA hiện bao gồm 315 thành viên ở hơn 90 nước và vùng lãnh thổ, liên kết nhau để thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư trên thế giới với hàng triệu doanh nghiệp toàn cầu.

Một thành quả nổi bật khác chính là quá trình xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Kết quả, Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) vinh danh là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới (SMART 21) sau 5 năm liên tiếp; và nằm trong Top 7 trong 3 năm liên tiếp 2021-2023. 

Riêng năm 2023, tỉnh được ICF vinh danh ở vị trí số 1 trong cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới.

Hợp tác quốc tế đa dạng, Bình Dương sẽ tiếp tục nâng tầm- Ảnh 2.

Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, nơi được xem là đại diện cho Dự án thành phố thông minh Bình Dương. Ảnh tư liệu

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết các hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế mà Bình Dương sẽ tập trung thực hiện trong năm 2024 được chia thành 2 nội dung.

Thứ nhất là chuỗi các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh kết hợp thu hút đầu tư.

Tiêu biểu như họp mặt Lãnh sự đoàn và các cơ quan nước ngoài năm 2024 và "Tọa đàm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027" được tổ chức ngày 23/1. Tỉnh sẽ tổ chức "Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc" dự kiến ngày 14 đến 16/4. Đây là sự kiện tiếp theo "Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Châu Á 2023" do Bình Dương đăng cai tổ chức tháng 12/2023.

Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ. Horasis được thành lập năm 2005 bởi Frank-Jürgen Richter, cựu giám đốc của Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhằm đóng góp cho sự đổi mới và phát triển bền vững cho các nền kinh tế mới nổi.

Ông Minh cũng cho biết sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc 2024" do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức, dự kiến ngày 16-17/5. Sau đó là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Triển lãm tự động hóa và công nghệ điện điện tử 2024 kết hợp với các đối tác từ Hàn Quốc cũng dự định tổ chức vào tháng 9. Tiếp theo là triển lãm về Chuỗi cung ứng về công nghiệp xanh 2024 phối hợp với đối tác từ Vương quốc Anh.

Trong hướng thứ hai, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức các buổi thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và các buổi đối thoại doanh nghiệp trong suốt năm nhằm tiếp tục tăng cường công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh.

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước và TP.HCM), Bình Dương là địa điểm được rất nhiều nhà đầu tư quốc tế và trong nước tìm đến. Năm 2023, tỉnh thu hút vốn FDI đạt 1, 543 tỷ USD. Lũy kế đến ngày 15/1/2024, toàn tỉnh có 4.227 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỷ USD. Bình Dương hiện đứng thứ 3 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP.HCM và Hà Nội.

Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những mối quan hệ hợp tác quốc tế mạnh mẽ này nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương.

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích 13.600 ha. Công ty phát triển khu công nghiệp VSIP Group (liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex IDC của Bình Dương và tập đoàn công nghiệp đa ngành Sembcorp Industries hàng đầu từ Singapore) đóng trụ sở chính tại Bình Dương và được công nhận là mẫu hình hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Singapore.

Từ khi xây dựng khu công nghiệp đầu tiên mang tên VSIP I với diện tích 2.500 ha tại Bình Dương năm 1996 đến nay, VSIP Group đã hình thành chuỗi 14 khu công nghiệp hiện diện tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam với quy mô lên khoảng 11.000 ha.

Trong năm 2024, VSIP Group dự kiến sẽ triển khai xây dựng 5 dự án: KCN Thọ Lộc (500 ha tại Nghệ An), KCN Bắc Thạch Hà (190 ha tại Hà Tĩnh), KCN VSIP Thái Bình (333 ha, tỉnh Thái Bình, KCN VSIP Lạng Sơn (600 ha, tỉnh Lạng Sơn), và Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân (TP.Tân Uyên, Bình Dương).

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.