Không ai mua, người Thái cắt bỏ hàng triệu cành lan mỗi ngày

19/04/2020 14:40 GMT+7
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu làm sụp đổ ngành công nghiệp du lịch, người Thái Lan đang vứt bỏ hàng triệu cành hoa lan do nhu cầu hoa giảm mạnh.
Không ai mua, người Thái cắt bỏ hàng triệu cành lan mỗi ngày - Ảnh 1.

Ngành công nghiệp xuất khẩu hoa lan mang về hàng trăm triệu USD cho Thái Lan mỗi năm

Tại Thái Lan, hoa được coi là biểu tượng của lòng hiếu khách, và hoa lan là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất tại xứ sở Chùa Vàng. Hoa lan dùng để bán cho khách du lịch, trang trí tại khách sạn và nhà hàng, thậm chí trang trí trực tiếp trên món ăn phục vụ thực khách. Hàng năm, nhiều lễ hội hoa lan lớn như Festival hoa lan tổ chức ở Sukhothai tháng 1, hội thi hoa lan diễn ra ở Ratchaburi tháng 3 hàng năm hay triển lãm lan Chiang Mai tháng 8… thu hút lượng lớn khách du lịch. Với hơn 1.000 giống lan quý và đặc sắc, ngành công nghiệp hoa lan tại Thái Lan thu về lợi nhuận khổng lồ mỗi năm.

Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu khiến lượng khách du lịch giảm mạnh, các nhà hàng và khách sạn đóng cửa do lệnh cách ly xã hội, nhu cầu hoa lan cũng theo đó lao dốc. Người trồng lan tại Thái Lan đang vứt đi hàng triệu cành hoa lan mỗi ngày vì không ai mua, theo ông Sompong Thaveesuk, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vườn Lan Thái Lan.

Thái Lan xuất khẩu hơn một nửa số hoa lan trồng trên cả nước mỗi năm và thu về hàng trăm triệu USD. Hơn 1/3 số hoa lan xuất khẩu từ Thái Lan được bán sang thị trường Châu Âu và Mỹ - các quốc gia hiện đang chứng kiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ suốt nhiều tuần qua. Ông Sompong cho hay các doanh nghiệp xuất khẩu hoa Thái Lan không có đơn đặt hàng nào kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Ngay cả khi có đơn đặt hàng, họ cũng không thể xuất khẩu hoa do hầu hết các chuyến bay sang Châu Âu và Mỹ giờ đây đã bị hủy vì dịch bệnh. Ước tính, nhu cầu hoa lan đã giảm tới 95%. 

Không chỉ xuất khẩu hoa lan bế tắc, nhu cầu tiêu thụ hoa lan trong chính nội địa Thái Lan cũng giảm mạnh do đại dịch Covid-19. Người dân Thái giờ đây gần như chỉ ở trong nhà, mua nhu yếu phẩm như lương thực thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe… thay vì đi du lịch, ăn uống, mua sắm hoa trang trí.

Ước tính các cơ sở trồng và sản xuất hoa lan tại Thái Lan sử dụng khoảng 50.000 công nhân. Khi nhu cầu hoa giảm mạnh, đa số các cơ sở đã cho người lao động nghỉ không lương nhiều tuần nay để giảm chi phí hoạt động xuống mức tối đa, giúp duy trì các trang trại cho đến khi nhu cầu hoa lan tăng trưởng trở lại. 

Nhưng trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng trên toàn cầu và số ca tử vong vượt quá 160.000 người, có vẻ như các hạn chế di chuyển sẽ tiếp tục thắt chặt tại nhiều quốc gia, qua đó siết chặt nhu cầu du lịch. 

Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT ước tính lượng du khách quốc tế ghé thăm Thái Lan trong năm 2020 giảm mạnh 24 triệu lượt so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt năm 2019; gây “thất thu” khoảng 1.900 tỷ baht. Số lượt khách du lịch nội địa cũng giảm mạnh gần hàng trăm triệu lượt, từ mức 167 triệu lượt năm 2019 xuống khoảng 60 triệu lượt trong năm nay. Trước đó, TAT đặt mục tiêu 172 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2020.

Với những mức sụt giảm đáng kể như vậy, TAT ước tính tổng doanh thu ngành du lịch năm 2020 giảm mạnh 62,8% so với năm 2019, tức giảm từ 3.020 tỷ baht xuống còn 1.120 tỷ baht. Con số này dựa trên giả định hoạt động du lịch dần khôi phục bắt đầu từ tháng 5. Trong trường hợp đại dịch kéo dài đẩy lùi sự phục hồi của ngành du lịch, những ước tính thậm chí còn tồi tệ hơn nữa.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục