Xử phạt gần 10.000 vụ vi phạm gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực miền Trung

23/06/2023 10:21 GMT+7
Chiều 22/6, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023 của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.850 vụ vi phạm. Qua đó, đã xử lý vi phạm hành chính 9.909 vụ, khởi tố vụ án hình sự 941 vụ/1.139 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 362,821 tỷ đồng.

Không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Ảnh 1.

Công an TP.Huế khám xét, phát hiện lượng lớn hàng lậu tại nhà một hộ dân trên địa bàn thành phố.

Tình hình kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, giá cả thị trường hàng hóa... trong nước và trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung 6 tháng qua cơ bản ổn định. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn các địa phương không phức tạp, không xảy ra đột biến lớn, không phát sinh các điểm nóng, vụ việc nổi cộm.

Riêng Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhất là dịp trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 953 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước trên 22 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu trong kỳ trên 5 tỷ đồng, khởi tố hình sự 7 vụ/5 đối tượng. So với 6 tháng đầu năm 2022, tăng 60,7% về số vụ và tăng 41,87% về số thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương, hiện trên địa bàn tỉnh có 2 cửa khẩu cấp quốc gia là A Đớt - Tà Vàng và Hồng Vân - Cu Tai. Đến nay, tại khu vực các cửa khẩu đã có đầy đủ các lượng chức năng như y tế, biên phòng, kiểm dịch, hải quan… Thừa Thiên Huế có vị trí quan trọng trong lộ trình vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam và ngược lại trên các tuyến đường bộ, do đó, các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Ảnh 2.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023 của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe không chính chủ để vận chuyển với số lượng lớn; lợi dụng bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển và kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả; chia nhỏ hàng để vận chuyển, vận chuyển vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ…

"Những năm qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến địa phương ngày càng phát huy được vai trò trách nhiệm và hiệu quả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước", ông Huế Phan Quý Phương cho biết.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải- Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị bên cạnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các địa phương cần chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, tiếp tục rà soát, tổng hợp kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn chồng chéo, chưa đồng bộ, thống nhất.

Ông Lê Thanh Hải cũng đề nghị các địa phương tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng bằng các hình thức 24/24 giờ; quán triệt quan điểm không có "vùng cấm" trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn...


Phong Cầm
Cùng chuyên mục