Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, 8 tháng qua đã xử lý hơn 570 vụ vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, nộp ngân sách hơn 21 tỷ đồng.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM nhận định tình hình kinh doanh hàng giả, hàng lậu trong lĩnh vực thương mại điện tử, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… hiện nay rất phức tạp.
Các chỉ số về phát hiện, xử lý vi phạm đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố hàng loạt vụ án kinh doanh hàng giả, hàng cấm.
Hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại TP.HCM ngày càng tinh vi trên thị trường, thông qua hoạt động mua bán online, tập kết ở các kho hàng, chuyển phát nhanh.
Chiều 22/6, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023 của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Lưu hành trên thị trường với giá đắt đỏ, thế nhưng những sản phẩm làm giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện lại được sản xuất tại một cơ sở ẩm thấp, chật chội.