Thứ bảy, 27/04/2024

Vẫn úp mở chuyện bán bánh, nhưng Kinh Đô năm nay “chơi lớn”, cho toàn bộ nhân viên nghỉ Tết Trung thu

08/08/2023 3:40 PM (GMT+7)

Dù không tiết lộ sản lượng tung ra thị trường nhưng phía Mondelez Kinh Đô vẫn bày tỏ tự tin với mùa bánh trung thu năm nay. Đặc biệt, Kinh Đô lần đầu tiên “chơi lớn” cho toàn bộ nhân viên nghỉ trọn 1 ngày Tết Trung thu để đoàn viên bên gia đình.

Thông tin về thị trường bánh trung thu 2023 sáng 8/8, ban lãnh đạo Mondelez Kinh Đô - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Kinh Đô, bày tỏ sự tự tin với mùa bánh trung thu năm nay.

Ông Nguyễn Đình Chung - Giám đốc Kinh doanh toàn quốc của Mondelez Kinh Đô, nhận định ngoài khách lẻ, Kinh Đô ghi nhận nhu cầu rất lớn từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, văn phòng để biếu tặng. Đây cũng là đối tượng khách hàng mà nhiều thương hiệu nhắm đến.

“Mới đây, chúng tôi tổ chức hội nghị khách hàng gồm 500 nhà phân phối. Chúng tôi rất vui khi khách hàng cũ vẫn lựa chọn Kinh Đô, và có thêm những khách hàng mới. Nhu cầu bánh trung thu vẫn rất cao. Người tiêu dùng coi trọng chất lượng, và Kinh Đô có rất nhiều sản phẩm, nhiều phân khúc giá để đáp ứng”, ông Chung nói.

Kinh Đô “chơi lớn” cho toàn bộ nhân viên nghỉ trọn 1 ngày Tết Trung thu - Ảnh 1.

Kinh Đô tung 70 hương vị bánh trung thu, thuộc đủ phân khúc cho thị trường Tết Trung thu 2023. Ảnh: Kinh Đô

“Ông lớn” này tung bộ sưu tập bánh trung thu với hơn 70 hương vị, 25 thiết kế, một dãy danh mục sản phẩm từ dòng bánh thượng hạng, dòng bánh cao cấp cùng nhiều hương vị như sò điệp sốt XO, cua bát bửu, tôm bách hoa, gà quay tứ quý…

Với kinh nghiệm 25 năm làm bánh trung thu và được người Việt đón nhận, ông Chung đánh giá thị trường tích cực và Mondelez Kinh Đô vẫn tự tin. Công ty còn có hộp bánh đặc biệt 25 năm phiên bản giới hạn, với ý tưởng hộp bánh là một chiếc đèn lồng đẹp mắt.

Ông Anil Viswanathan - Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết trong một khảo sát do công ty phối hợp NielsenIQ Việt Nam thực hiện, có đến 92% người Việt tham gia khảo sát mong muốn có thêm thời gian để tổ chức và đón Tết Trung thu cùng gia đình. Trong khi đó, hiện nay, việc đón Tết Trung thu hầu hết chỉ chơi duy nhất vào đêm Rằm tháng Tám.

“Chúng tôi quyết định cho toàn bộ nhân viên công ty được nghỉ một ngày Tết Trung thu, tức 29/9 để đoàn viên trọn vẹn bên người thân”, ông Anil Viswanathan nói.

Kinh Đô “chơi lớn” cho toàn bộ nhân viên nghỉ trọn 1 ngày Tết Trung thu - Ảnh 2.

CEO Mondelez Kinh Đô Anil Viswanathan. Ảnh: Phúc Minh

Ông cũng nói thêm quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ đón Tết Trung thu đồng nghĩa với việc mọi dây chuyền sản xuất đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhận thấy đây là dịp đặc biệt, và là mong muốn thực sự của người lao động, nên đã ra quyết định.

Theo ông Anil Viswanathan, Mondelez là công ty toàn cầu. Vì vậy, để nghỉ một ngày, phải có sự chấp thuận của công ty mẹ, và rất may mắn khi được phía tập đoàn ủng hộ.

“Chúng tôi cũng muốn lan tỏa hành động ý nghĩa này đến mọi người, để Trung thu thật sự là cái Tết đoàn viên thật ý nghĩa”, CEO Mondelez Kinh Đô bày tỏ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.