Thứ năm, 02/05/2024

Lâm Đồng: Cà phê sắp vào vụ, lo không tìm đủ 7,8 triệu công lao động thu hoạch

04/09/2021 10:02 AM (GMT+7)

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đề nghị các huyện, thành phố có diện tích cà phê rà soát, thống kê diện tích, dự báo sản lượng để xây dựng kế hoạch thực hiện thu hoạch cà phê trên địa bàn.

Nguy cơ thiếu nhân công thu hoạch cà phê

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cà phê lớn và đang được tái canh để "trẻ hóa" diện tích trên. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng hơn 173.000ha cà phê cho thu hoạch vào năm 2021.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, để thu hoạch hết diện tích cà phê trên vào cuối năm 2021 cần khoảng hơn 7,8 triệu công lao động. 

Thời gian thu hoạch cà phê kéo dài trong khoảng 3 tháng cuối năm, tuy nhiên lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 45-50%.

Ông Nguyễn Văn Châu – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc thuê lao động từ ngoài tỉnh về Lâm Đồng rất khó thực hiện. Vì vậy, việc huy động nguồn lao động tại chỗ cần có sự chuẩn bị khi mùa vụ thu hoạch đang đến gần. 

Do đó, để đảm bảo nhân công cho vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2021, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch nhưng không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến sản xuất, trong đó có thu hoạch cà phê, địa phương cần có kế hoạch cụ thể".

Lâm Đồng chủ động nhân công thu hoạch cà phê - Ảnh 1.

Với hơn 173ha cà phê sắp cho thu hoạch vào cuối năm, tỉnh Lâm Đồng sẽ thiếu khoảng 50% nhân công thu hái. Ảnh: V.L

Lâm Đồng có diện tích cà phê hơn 173.000ha, năng suất bình quân đạt khoảng 3,2 tấn/ha.

Trong đó, diện tích cà phê đạt chứng nhận Rainforest Alliance là hơn 21.000ha, chứng nhận 4C với diện tích hơn 53.000ha…

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Thùy (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Nhà tôi có gần 4ha cà phê đang cho thu hoạch. Mùa cà phê sắp tới không biết có kiếm được nhân công để thu hoạch không, vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chính quyền sẽ giám sát chặt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, người dân từ các tỉnh khác cũng chưa chắc được vào tỉnh Lâm Đồng theo quy định của địa phương. Hy vọng đến gần cuối năm dịch bệnh sẽ được khống chế để người dân có thể kêu nhân công thu hoạch. Năm 2020, tôi thuê khoán 1.000 đồng/kg để thuê 5 nhân công người dân tộc Mông thu hái. Họ hứa năm nay sẽ trở lại làm tiếp nhưng tôi cũng chưa chắc lắm. Năm nay chắc giá thuê nhân công hái cà phê sẽ cao hơn mọi năm".

Lên kế hoạch thu hái

Chính vì khả năng thiếu nhân công thu hái cà phê rất lớn nên Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các huyện, thành phố có diện tích sản xuất cà phê như Bảo Lâm, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, TP.Bảo Lộc, TP.Đà Lạt tiến hành rà soát, thống kê diện tích, dự báo sản lượng cà phê thu hoạch trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn để xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện thu hoạch cà phê trên địa bàn.

Các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã, phường, trị trấn nắm rõ diện tích, năng suất, sản lượng thu hoạch cà phê trên địa bàn của từng hộ nông dân, nguồn lao động của từng hộ gia đình có sản xuất cà phê.

Từ đó, xác định khả năng chủ động nguồn lao động của gia đình hoặc phải thuê mướn lao động để phân loại xây dựng phương án kế hoạch hỗ trợ thu hoạch. Trong đó, lưu ý quan tâm đến các hộ gia đình neo đơn, ít người lao động hoặc có người nhưng bị kẹt tại các vùng dịch không về được.

"Song song với đó, thành lập các tổ, đội, nhóm hộ thực hiện đổi công phục vụ thu hái cà phê để kịp thời thu hái nhằm hạn chế tổn thất do thiếu nhân công. Đồng thời, huy động các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành lập các tổ, đội hỗ trợ thu hái cà phê nhằm giúp đỡ các gia đình khó khăn trong thu hái cà phê niên vụ năm 2021 trên địa bàn"- ông Nguyễn Văn Châu thông tin.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Châu cho hay, các địa phương cần rà soát lực lượng lao động trên địa bàn có nhu cầu thu hái cà phê để giới thiệu cho các hộ nông dân thuê mướn phục vụ thu hoạch trên cơ sở thỏa thuận về chi phí ngày công hợp lý, tránh việc lợi dụng tình hình khan hiếm lao động để đẩy giá nhân công lên cao.

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm giới thiệu việc làm có giải pháp hỗ trợ các địa phương trong việc giới thiệu nguồn lao động phục vụ cho việc thu hoạch cà phê niên vụ 2021. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

Triển khai cơ chế đặc thù để phát triển thị trường carbon theo Nghị quyết 98, TP.HCM nghiên cứu không chỉ bán mà còn có thể mua tín chỉ carbon ở các quốc gia khác để phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố.

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Các tháng đầu năm 2024, làn sóng phục hồi thị trường nhà đất đang lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt gần 31%, tương đương với khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Hàng ngàn nhà ở xã hội tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng

Hàng ngàn nhà ở xã hội tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng

TP.HCM còn 4 dự án nhà ở xã hội với 2.704 căn nhà đang bị vướng mắc pháp lý, chưa thể cấp sổ hổng. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người mua nhà.