Làm thế nào một CEO viện dưỡng lão Nhật Bản thành tỷ phú nhờ dịch Covid-19?

17/08/2021 16:36 GMT+7
Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amvis Keiichi Shibahara đã chứng kiến khối tài sản ròng tăng vọt lên 1 tỷ USD và chính thức bước chân vào BXH tỷ phú thế giới của Forbes.

Khi các bệnh viện ở Nhật Bản tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19, ngày càng nhiều người cao tuổi tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các viện dưỡng lão. Một doanh nhân Nhật Bản, người sáng lập viện dưỡng lão Amvis vừa trở thành tỷ phú khi cổ phiếu viện dưỡng lão này tăng vọt trong đại dịch.

Kể từ tháng 8 đến nay, cổ phiếu Amvis niêm yết ở Tokyo đã tăng gấp đôi. Nhờ đó, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Keiichi Shibahara, người nắm giữ 77% cổ phần Amvis đã chứng kiến khối tài sản ròng tăng vọt lên 1 tỷ USD và chính thức bước chân vào BXH tỷ phú thế giới của Forbes.

Tập đoàn Amvis điều hành 41 viện dưỡng lão tư nhân trên khắp Nhật Bản và hiện đang trong quá trình xây dựng thêm 11 viện dưỡng lão khác. Đây là tập đoàn đầu tiên ở Nhật Bản xây dựng mô hình kinh doanh viện dưỡng lão, và cho đến nay đã trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe gia đình tại Nhật Bản, theo CEO Shibahara.

Làm thế nào một CEO viện dưỡng lão Nhật Bản thành tỷ phú nhờ dịch Covid-19? - Ảnh 1.

CEO Keiichi Shibahara vừa lọt vào BXH tỷ phú thế giới của Forbes (Ảnh: Amvis)

CEO Shibahara thành lập Amvis vào năm 2013, một năm sau khi chính phủ Nhật Bản khuyến khích chính sách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Theo chính sách này, các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc khuyết tật được khuyến khích chăm sóc sức khỏe tại nhà để giảm bớt áp lực cho hệ thống bệnh viện. Do đó, nhóm này thường tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân của các bệnh viện, viện dưỡng lão như Amvis. Tỷ lệ người già ở Nhật Bản (từ 65 tuổi trở lên) hiện chiếm 28,7% tổng dân số cả nước, thuộc top cao nhất thế giới, theo tờ Japan Times.

Mới đây nhất, hồi đầu tháng 8, khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt lên mức kỷ lục, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố chính sách hạn chế nhập viện, ngay cả với các bệnh nhân Covid-19. Chỉ những trường hợp nghiêm trọng mới được ưu tiên nhập viện.

“Ở Nhật Bản, sự thay đổi chính sách của chính phủ đã buộc nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc đang điều trị bằng máy thở phải xuất viện về nhà. Tình hình ngày một trầm trọng hơn do các bệnh viện tập trung điều trị các ca nhiễm Covid-19 đang tăng vọt. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người bệnh tìm đến các bệnh viện, viện dưỡng lão do Amvis điều hành” - ông Shibahara giải thích.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2020, Amvis báo cáo doanh thu tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2019 lên 9,2 tỷ Yen (83 triệu USD), trong khi lợi nhuận tăng gấp đôi lên 1,2 tỷ Yen (11 triệu USD). Trong nửa đầu năm tài chính tiếp theo, Amvis ghi nhận doanh thu tăng 66% và lợi nhuận tăng 108%.

Cho đến nay, CEO Keiichi Shibahara là một trong số hiếm hoi những tỷ phú Nhật Bản trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Một doanh nhân Nhật Bản khác thuộc lĩnh vực này cũng trong danh sách tỷ phú thế giới là Itaru Tanimura, người sáng lập công ty cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến M3.

Ông Shibahara sinh ra ở thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản, tốt nghiệp trường Y của Đại học Nagoya. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học Trường Cao học Y khoa của Đại học Kyoto, chuyên ngành sinh học phân tử. Ông từng làm việc như một nhà nghiên cứu miễn dịch học và sinh học phân tử trong hơn 20 năm trước khi từ bỏ công tác nghiên cứu để sáng lập hệ thống viện dưỡng lão và bệnh viện Amvis với mục đích "đóng góp chặt chẽ hơn cho việc chăm sóc sức khỏe y tế." 


NTTD
Cùng chuyên mục