Lạng Sơn: 5 giải pháp, sáng kiến vừa phòng chống dịch vừa xuất khẩu hàng hóa

18/04/2020 14:37 GMT+7
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả "nhiệm vụ kép" đó là vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tạo tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện 5 các giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sau Tết Nguyên đán 2020, do dịch bệnh Covid- 19 bùng phát nên phía Trung Quốc thông báo tạm dừng hoạt động giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tồn trên 1.000 xe nông sản, trái cây tươi.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình và đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đẩy mạnh công tác đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lạng Sơn: 5 giải pháp, sáng kiến vừa phòng chống dịch vừa xuất khẩu hàng hóa - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình XNK hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khầu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 05/02 và lần lượt khôi phục hoạt động thông quan tại cửa khẩu chính Chi Ma (27/2/2020), cửa khẩu phụ Tân Thanh (20/2), cửa khẩu phụ Cốc Nam (06/3), cửa khẩu phụ Bình Nghi (10/3), đặc biệt là đã phối hợp thí điểm xuất khẩu hoa quả, nông sản đóng trong container qua cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng từ ngày 11/02/2020.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra 5 giải pháp, sáng kiến để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Đó là : Thành lập Khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Trung Quốc; Khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Việt Nam; Khu cách ly dành riêng cho nhân viên bốc xếp, giao nhận hàng hoá tại cửa khẩu. Khu cách ly đảm bảo công tác quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt và thực hiện khử trùng hàng ngày theo quy định.

Lạng Sơn: 5 giải pháp, sáng kiến vừa phòng chống dịch vừa xuất khẩu hàng hóa - Ảnh 2.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại buổi làm việc.

Thành lập Tổ lái xe chuyên trách người Việt Nam để chuyên vận hành xe hàng sang bến bãi phía Trung Quốc, sau khi trả hàng xong trở về Việt Nam được cách ly tạm thời tại ngay tại cửa khẩu, sau khi không tiếp tục lái xe chở hàng qua cửa khẩu sẽ được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; phương tiện chở hàng khi quay trở về được tiêu độc, khử trùng;  Sáng kiến trong việc cho các chủ hàng, lái xe mặc quần áo bảo hộ phòng dịch sang khu vực cửa khẩu phía Trung Quốc giao dịch, vận chuyển hàng hóa khi trở về Việt Nam cởi bỏ, tiêu hủy theo quy định và không phải thực hiện cách ly.

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên biên giới: Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền huyện, xã biên giới hiệp đồng bố trí 144 chốt tại các đường mòn lối mở trên biên giới và thành lập 30 đội cơ động, huy động trên 2.000 cán bộ chiến sỹ các lực lượng Biên phòng, Dân quân tự vệ, Công an xã, Hải quan để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để người xuất nhập cảnh trái phép.

Lạng Sơn: 5 giải pháp, sáng kiến vừa phòng chống dịch vừa xuất khẩu hàng hóa - Ảnh 3.

Hàng nghìn xe hàng hiện đang ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu: Các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng ngày có hàng nghìn lái xe, chủ hàng trong cả nước đến giao dịch, mặc dù đã được kiểm tra y tế theo quy định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình hình nêu trên, Tỉnh Lạng Sơn đã sớm nâng cấp độ công tác phòng chống dịch lên cấp độ 3, lập các Chốt dã chiến trực kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ người ra vào cửa khẩu 24/24h và cổng vào các bến bãi, kho ngoại quan; thực hiện khử trùng bến bãi, nhà làm việc và toàn bộ khu vực cửa khẩu hàng ngày; kiểm tra thường xuyên quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch bệnh, yêu cầu bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ miễn phí cho lái xe, chủ hàng, người lao động. Tỉnh đã thành lập 7 chốt kiểm soát y tế trên các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: 5 giải pháp, sáng kiến vừa phòng chống dịch vừa xuất khẩu hàng hóa - Ảnh 4.

Thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Kết quả đến tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có 6/12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh từ đầu năm ước đạt trên 730 triệu USD, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu 425 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu 305 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, trái cây (chiếm 80%); tuy nhiên một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu như Thanh Long, Dưa hấu, Xoài, Nhãn, Chôm Chôm, Chuối... chỉ đạt khoảng 350.000 tấn, giảm trên 200.000 tấn so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất.

Mặc dù ngành chức năng Lạng Sơn đã nỗ lực đàm phán, triển khai các sáng kiến để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, tuy nhiên lượng hàng hóa hiện ùn ứ tại cửa khẩu vẫn rất lớn.  Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch covid- 19 tại Việt Nam, từ đầu tháng 4 /-2020 phía Trung Quốc đã siết chặt hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới đất liền, khiến nông sản Việt Nam ùn tắc nghiêm trọng.

Tổng số lượng xe chở hàng xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 70.000 (xe container). Riêng tính từ ngày 05/02 đến hết ngày 16/4 đạt 45.934 xe (trong đó xuất khẩu 24.419 xe, nhập khẩu 21.515 xe), tương đương trên 1,3 triệu tấn hàng hóa.


Tuấn Minh
Cùng chuyên mục