Ghế CFO của Lộc Trời (mã LTG, sàn UpCOM), đang bị trống theo thông tin do tập đoàn công bố. Theo đó, ông Lê Thanh Hạo Nhiên không còn là CFO của tập đoàn từ ngày 7/2/2024.
Ông Nhiên trước đó đã nộp đơn xin thôi việc tại Lộc Trời, và lãnh đạo tập đoàn đã miễn nhiệm vị trí này theo đơn của ông.
Ông Nhiên gia nhập LTG vào tháng 4/2021, với chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách tài chính – kế toán – thuế. Tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm vị trí CFO thay cho ông Nguyễn Duy Thuận, người hiện nay đang làm CEO và người đại diện pháp luật của LTG.
Ông Nhiên là thạc sĩ Quản trị kinh doanh tốt nghiệp Đại học Hawaii, Mỹ. Trước khi gia nhập Lộc Trời, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư, Khối Doanh nghiệp tư nhân, quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (thuộc VinaCapital), với nhiều dự án đầu tư thành công các các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa, Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Tre, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP, Công ty cổ phần Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ…
Liên quan đến tài chính doanh nghiệp, FMO (Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp thuộc chính phủ Hà Lan) đã trao Ý định thư tài trợ gói tín dụng 90 triệu USD cho LTG vào đầu tháng 11/2023 tại Hà Nội. Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
FMO cho biết ngân hàng này lựa chọn tài trợ cho Lộc Trời dựa trên quá trình xác minh thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cẩn thận, chi tiết và theo chuẩn mực quốc tế về bảo vệ môi trường, ổn định xã hội và quản trị minh bạch (ESG). Ý định thư được trao sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng gần 2 năm.
FMO cho biết họ áp dụng phương cách đánh giá và thẩm định trước khi ra quyết định cấp tín dụng của định chế tài chính IFC, là tổ chức đầu tư vào khối kinh tế tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Vì vậy, việc của Lộc Trời là còn phải chứng minh được trên thực tế về việc áp dụng nghiêm ngặt các quy định lao động, sử dụng lao động trẻ em, bình đẳng giới, quy trình đánh giá nhà cung cấp, thủ tục đất đai, mức độ ô nhiễm môi trường, cải thiện đời sống người dân trong khu vực hoạt động của tập đoàn.
Lộc Trời đã cam kết sử dụng gói này cho các hạng mục tài trợ vốn liên kết sản xuất lúa gạo bền vững (ngắn hạn); và tín dụng trung và dài hạn dành cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp gồm máy móc, kho chứa tại 10 nhà máy gạo của các thành viên trong hệ sinh thái nông nghiệp của tập đoàn để nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng gạo.
Tuy nhiên, hai bên chưa công bố thời gian dự kiến cho ký kết hợp đồng tín dụng. Theo CEO Lộc Trời Nguyễn Duy Thuận, khoản đầu tư 90 triệu USD từ FMO sẽ mang lại nhiều lợi ích nông dân và sản xuất nông nghiệp.
Cả năm 2023, LTG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.068,6 tỷ đồng, tăng 37,4%, theo báo cáo quý IV của công ty. Lợi nhuận sau thuế giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn chỉ đạt được 64% kế hoạch lãi của năm 2023.
Cuối tháng 11/2023, quỹ ngoại Endrance Capital Vietnam không còn là cổ đông lớn tại Lộc Trời sau khi bán 1.32 triệu cổ phiếu LTG. Sau giao dịch, Endurance Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại Lộc Trời xuống còn 4.09% từ 5.4% trước đó.
Theo Endrance Capital Vietnam, quỹ ngoại này này chuyên đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn tại Việt Nam với thời gian nắm giữ khoảng 3 – 5 năm. Tuy nhiên, quỹ chỉ làm cổ đông lớn tại Lộc Trời trong 4 tháng trước khi thoái vốn vào cuối tháng 11 vừa qua.
Trong khi cửa ngõ phía Tây ùn ứ cục bộ, phương tiện nhúc nhích từng chút thì cửa ngõ phía Đông TP.HCM lại khá "dễ thở".
Thị trường nhà ở phía Nam bắt đầu đón nhận những tín hiệu tín hiệu tích cực nhờ động thái mới của các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo pháp lý.
Nhờ đóng góp của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm nay tăng 2% so với tháng 3 và tăng 9% so với tháng 4/2023, theo Tổng cục Thống kê.
Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB và Chủ tịch HĐQT đầu tiên của ngân hàng này, vừa mất. Ông Hùng là cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB hiện nay.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một phần lớn được dồn vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp, tăng cường chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để hạn chế phát sinh tiêu cực.