Long An: Nhật Bản viện trợ Long An xe cứu thương, máy X-quang trị giá hơn 163.548 USD

18/11/2022 21:41 GMT+7
Phương tiện phục vụ cho y tế được tỉnh trqng bị trực tiếp cho huyện vùng sâu biên giới của Long An.

"Đây là sự tiếp nối của 12 dự án khác mà tỉnh Long An đã nhận được từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM) trong suốt hơn 10 năm qua", ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tiếp nhận phương tiện ngày 18/11 .

 Xe cứu thương và máy X-quang và tổng trị giá 163.548 USD, việc viện trợ là nhằm nâng cao hệ thống cấp cứu khẩn cấp, chuyển tuyến an toàn cho người bệnh và người bị TNGT và giúp việc kiểm tra X-quang, chẩn đoán nhanh chóng, chính xác, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong khu vực các huyện đồng tháp mười Long An.

Nhật Bản viện trợ Long An xe cứu thương, máy X-quang trị giá hơn 163. 548 USD cho Long An - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An dự lễ ký hợp đồng viện trợ của Nhật Bản. Ảnh: THiên Long

Theo ông Lưu Quốc Lớn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, việc trang bị xe cứu thương sẽ giúp cho Trung tâm đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển tuyến những bệnh nhân nặng. Đặc biệt, bệnh nhân TNGT trong khu vực và các địa phương giáp ranh…vượt quá khả năng điều trị tại Trung tâm, cần phải chuyển gấp lên tuyến trên để đảm bảo tinh mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nước sạch, giao thông nông thôn...được thực hiện ở những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

Năm 2023, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đây là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Long An và các đối tác Nhật Bản nói riêng.

Thiên Long
Cùng chuyên mục