Thứ sáu, 26/04/2024

Lồng đèn truyền thống, bánh trung thu hút hàng

06/09/2022 1:42 PM (GMT+7)

Lồng đèn truyền thống được ưa chuộng, áp đảo lồng đèn Trung Quốc. Bánh trung thu cũng đang vào những ngày nhộn nhịp cuối cùng.

Tại TP.HCM, thị trường lồng đèn và bánh trung thu đang bước vào những ngày cao điểm nhất khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu.

Lồng đèn truyền thống hút khách

Các tuyến đường tập trung bán nhiều lồng đèn tại TP.HCM như Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5), làng lồng đèn Phú Bình (quận 11)… những ngày qua tấp nập khách từ khi các cửa hàng mở bán. Rộn ràng nhất là từ chiều cho đến tối.

Ghi nhận cho thấy, năm nay, lồng đèn truyền thống làm bằng giấy bóng kính, khung nan tre chiếm áp đảo. Lồng đèn được tạo hình đa dạng và phong phú, đủ mọi kích thước.

Lồng đèn truyền thống, bánh trung thu hút hàng - Ảnh 1.

Lồng đèn truyền thống trên đường Hải Thượng Lãn Ông chiếm áp đảo và thu hút khách. Ảnh: Phúc Minh

Đường Hải Thượng Lãn Ông là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng kinh doanh lồng đèn sỉ và lẻ. Hàng năm, tại đây đều có cuộc chiến giữa lồng đèn truyền thống và lồng đèn Trung Quốc. Nhưng năm nay, lồng đèn Trung Quốc chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhiều cửa hàng còn không kinh doanh mặt hàng này.

Đáng chú ý, ghi nhận cũng cho thấy những cửa hàng rực rỡ lồng đèn truyền thống là những cửa hàng đắt khách nhất.

Đại diện cửa hàng Thu Ngân trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết sau khi năm ngoái không hoạt động được vì dịch, tình hình kinh doanh năm nay khá tốt. Các đơn hàng sỉ từ các tỉnh hầu hết đã chốt xong và giao hàng, thời điểm này chủ yếu phục vụ khách lẻ tại TP.HCM.

Giá mỗi chiếc lồng đèn hiện từ 50.000 đồng loại lớn với các tạo hình bươm bướm, thỏ ngọc, phi thuyền. Lồng đèn ngôi sao đơn giản hơn từ 30.000 - 40.000 đồng. Lồng đèn điện tử Made in Việt Nam từ 150.000 - 200.000 đồng.

"Năm nay, dịch bệnh phía Trung Quốc không xuất hàng đi được, trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng chủ động chuẩn bị, sáng tạo, đổi mới mẫu mã nên rất được ưa chuộng", đại diện cửa hàng nói.

Trong khi đó, làng lồng đèn Phú Bình - nơi cung cấp lồng đèn lớn nhất TP.HCM hầu như đã hoàn tất các đơn hàng đi các tỉnh, đơn hàng của các nhóm thiện nguyện tổ chức đêm hội trăng rằm, đơn hàng đặc biệt từ các địa phương. Các gia đình làm lồng đèn tại đây đánh giá thị trường năm nay rất khả quan, nhiều nhà đã kết thúc mùa Trung thu sớm.

Bánh trung thu sôi động

Trong khi đó, thị trường bánh trung thu cũng đang rất nhộn nhịp, bởi chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Trung thu. Theo ghi nhận, các thương hiệu có tiếng là hút khách nhất.

Các cửa hàng bánh trung thu Như Lan tại quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh tấp nập bất kể thời điểm nào trong ngày. Giá mỗi hộp bánh trung thu 4 cái tùy loại và tùy khối lượng có giá từ 340.000 đồng. Nhưng để có hộp bánh ưng ý biếu tặng loại 250g mỗi bánh thì giá mỗi hộp ít nhất cũng phải 400.000 - 500.000 đồng.

Lồng đèn truyền thống, bánh trung thu hút hàng - Ảnh 3.

Bánh Trung thu đang vào giai đoạn nhộn nhịp nhất. Ảnh: Phúc Minh

Thương hiệu bánh trung thu Givral cũng hút khách không kém. Các cửa hàng với diện tích nhỏ thời điểm này luôn kín người. Giá mỗi hộp 4 cái loại nhỏ từ hơn 400.000 đồng, loại lớn từ 600.000 đồng trở lên, loại đặc biệt lên đến hơn 1 triệu đồng.

Các cửa hàng bánh trung thu nhỏ lẻ dọc các tuyến đường đang treo bảng mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2. Bánh tặng chủ yếu là của thương hiệu Đồng Khánh, riêng bánh trung thu Như Lan, Kinh Đô, Kido… vẫn chưa giảm giá hay có khuyến mãi. Sức mua tại các cửa hàng này cũng bắt đầu tốt dần khi có các chương trình khuyến mãi.

Đại diện một gian hàng bánh trung thu trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) cho biết, sức mua bánh trung thu năm nay mới nhộn nhịp hơn những ngày gần đây. Khách mua dùng thì ưu tiên bánh khuyến mãi, bánh tặng thì chọn của một số thương hiệu lớn.

Ngoài các thương hiệu truyền thống, năm nay, các nhà hàng, khách sạn 5 sao và nhiều thương hiệu F&B khác tại TP.HCM như The Coffee House, Starbuck, Highlands Coffee… cũng tung dòng sản phẩm bánh trung thu.

Nhà hàng Đồng Khánh, khách sạn Majestic Sài Gòn, khách sạn Rex Sài Gòn, khách sạn New World Sài Gòn, khách sạn Continental Sài Gòn cũng đều giới thiệu các "phiên bản" bánh trung thu cao cấp.

Khách sạn Rex Sài Gòn vừa tung ra thị trường 4 vị bánh, gồm bánh đậu xanh, bánh đậu xanh - trà xanh, bánh dừa - hạt dưa và bánh thập cẩm gà quay. Bộ sưu tập "Liên nguyệt thanh tao" của khách sạn Continental Sài Gòn gồm bộ 8 bánh trung thu, mỗi bánh một hương vị riêng, quen thuộc pha chút mới lạ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

 Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Sáng nay, một số quận, huyện của TP.HCM bất ngờ có mưa. Tuy lượng mưa ít và nhanh chóng tạnh nhưng cũng làm giảm bớt thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày qua.

Mì gói sẽ đóng góp nhiều cho "ông lớn" đa ngành

Mì gói sẽ đóng góp nhiều cho "ông lớn" đa ngành

Tập đoàn đa ngành Masan đặt tham vọng lợi nhuận năm 2024 tăng gấp đôi năm ngoái. Dù mì gói không phải là sản phẩm đắt tiền nhưng dự kiến cũng sẽ giúp Masan đạt được mục tiêu.

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Nắng nóng là 1 trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây ra cháy nỗ tại khu vực dân cư. Đồng thời, nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, có khả năng dẫn đến đột quỵ.

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Khu du lịch sinh thái Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, đã có những "lời mời chào" rất hấp dẫn với những trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ, cho đến các phiên chợ, lễ hội ẩm thực đặc sắc...đến với du khách nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.