Mỹ vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc nhân cơ hội "chiếm ghế" lãnh đạo toàn cầu

13/07/2020 16:14 GMT+7
Kevin Rudd, chủ tịch của Viện Chính sách Xã hội Châu Á mới đây nhận định khoảng trống trong vị trí lãnh đạo toàn cầu chống khủng hoảng đại dịch Covid-19 là một cánh cửa mở ra nhiều cơ hội với Trung Quốc.
Mỹ vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc nhân cơ hội "chiếm ghế" lãnh đạo toàn cầu - Ảnh 1.

Mỹ vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc nhân cơ hội tiến vào vị trí lãnh đạo toàn cầu

Theo ông Kevin Rudd, chính Mỹ đã trao cho Trung Quốc cơ hội nắm quyền lãnh đạo toàn cầu chống lại đại dịch. “Từ quan điểm của Trung Quốc khi nhìn vào sự thất bại trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và ứng phó với khủng hoảng kinh tế trong nước của Mỹ hiện tại, Bắc Kinh rất khó bỏ qua vị thế lãnh đạo toàn cầu đang bỏ trống” - ông Kevin Rudd trả lời phỏng vấn tờ CNBC cho hay.

“Trong khi Mỹ đang chỉ trích các đồng minh từ Tổ chức Thương mại Thế giới, thậm chí rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, điều này đã mở ra một cánh cửa với Trung Quốc. Tất nhiên, Bắc Kinh sẽ tiến thẳng lên”.

Sở dĩ Trung Quốc chứng kiến sự phát triển kinh tế - công nghệ vượt bậc trong thập kỷ qua được cho là nhờ những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Rudd nhận định. Những chuyển hướng chiến lược đối ngoại bắt đầu vào khoảng cuối năm 2013 đang dần phát huy hiệu quả.

Nhưng điều này cũng dẫn đến những mối quan hệ bất đồng của các chính phủ toàn cầu với Trung Quốc. Theo ông Kevin, ngoài Úc và Mỹ hiện là hai nước có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, các đối tác thương mại của Trung Quốc như Canada, Ấn Độ, Nhật Bản… cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong mối quan hệ bất đồng với quốc gia Đông Á này.

“Khi Trung Quốc còn yếu thế, nước này thu liễm sức mạnh và chờ đợi thời cơ, không bao giờ nhắm đến vị thế lãnh đạo. Nhưng hiện tại, Trung Quốc đã trở nên mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo nước này tham vọng củng cố thêm quyền lực. Chúng tôi dự báo Bắc Kinh sẽ quyết đoán hơn và giành nhiều lợi thế, tầm ảnh hưởng hơn trên trường quốc tế”. 

Trong khi đó, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn nhiều lần khẳng định không có ý định thay thế vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời báo chí cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng phát triển mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ với thiện chí và sự chân thành… Một số quan chức Mỹ đang tỏ ra nghi ngờ hoặc thậm chí cảnh giác với sự phát triển của Trung Quốc. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng Trung Quốc không bao giờ có ý định thách thức, thay thế hay đối đầu với Mỹ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cải thiện sinh kế của người dân”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục