dd/mm/yyyy

Nậm Pồ: Gặp mặt, đối thoại chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo

Sáng 14/12, Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, đối thoại với 125 chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn nhằm thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn...

Đồng chí Lê Khánh Hoà, Bí thư Huyện uỷ Nậm Pồ, cho biết: Trên địa bàn huyện Nậm Pồ có 3 tôn giáo, gồm: Tin lành, Công giáo, Giáo hội cơ đốc phục lâm, chia thành 105 điểm nhóm. Hiện có 96 điểm nhóm đã được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Nậm Pồ: Gặp mặt, đối thoại chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo   - Ảnh 1.

Đại diện các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ ký giao kết thời gian tới sẽ nỗ lực thực hiện công tác phối hợp vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Ảnh: Thanh Tùng

Trong năm 2023, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ cơ bản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn phát huy được các giá trị văn hoá, truyền thống của đồng bào dân tộc, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua của địa phương, như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

Qua thực hiện các phong trào thi đua, có nhiều điểm nhóm đóng góp tích cực, có cách làm tiêu biểu góp phần khơi dậy khí thế, tinh thần thi đua sôi nổi trong nhân dân. Điển hình như các mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh trật tự" tại 21 điểm nhóm tôn giáo; hoạt động hiến đất, hiến công làm đường bên tông của điểm nhóm công giáo Huổi Thủng 1 - Na Cô Sa và nhiều hoạt động từ thiện, xã hội khác được các tín đồ tôn giáo thực hiện.

Nậm Pồ: Gặp mặt, đối thoại chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo   - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo huyện Nậm Pồ tặng quà cho đại diện các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Tùng

Trực tiếp sinh hoạt, vận động tín đồ thực hiện nghiêm các quy định pháp luật tại cơ sở là các chức sắc, chức việc và trưởng điểm nhóm tôn giáo. Bằng uy tín cá nhân, trách nhiệm được giao, các chức sắc, chức việc và trưởng điểm nhóm tôn giáo trong huyện đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiêu biểu như mục sư Hoàng A Ký, tín đồ Sùng A Dính ở xã Nậm Nhừ đã hiến đất xây trường; tín đồ các điểm nhóm bản Na Cô Sa 3, 4 (xã Na Cô Sa) đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn liên bản; điểm nhóm Pắc A1 (xã Na Cô Sa) đã huy động trồng cây hoa ban từ bản Pắc A 1 về bản Huổi Thủng 3… 

Nậm Pồ: Gặp mặt, đối thoại chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo   - Ảnh 3.

Trong năm 2023, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ cơ bản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Thanh Tùng

Với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính quyền cơ sở. Số cán bộ là tín đồ các điểm nhóm tôn giáo tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở chiếm tỉ lệ ngày càng cao với tổng số 40 người tham gia chính quyền, các đoàn thể cấp xã, trưởng bản là 58 người, công an viên 58 người, thôn đội trưởng 54 người, dân quân 465 người đoàn viên thanh niên 2.019 người, hội viên phụ nữ 3.398 người, hội cựu chiến binh 85 người và 49 người được suy tôn người có uy tín ở địa phương.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt trong hoạt động, đảm bảo sự bình đẳng giữa các tôn giáo trên địa bàn, tại buổi gặp mặt, đối thoại, đại diện các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã ký giao kết thời gian tới sẽ nỗ lực thực hiện công tác phối hợp vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, và giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.

Thanh Tùng