Mất hàng trăm triệu chỉ trong vài ngày với chiêu trò của "cò dởm"
Các chuyên gia bất động sản cho rằng, trong thời gian vừa qua, thị trường BĐS hồi phục và nóng lên khiến các nhà đầu tư dễ dàng "lướt sóng" khi đụng đâu cũng có lời. Họ mua bán nhanh chốt lời nhanh, thậm chí tỷ suất sinh lời cao, gấp 1,5 - 2 lần.
Tuy nhiên, ở thời điểm người người, nhà nhà đều nói chuyện đầu tư bất động sản, thì có khá nhiều người chưa có kinh nghiệm đã dễ dàng trở thành "con mồi" lý tưởng của nhóm lừa đảo.
Trên thực tế, không ít trường hợp nhà đầu tư lướt sóng bị mất trắng hàng trăm triệu cho đến cả tỷ đồng chỉ vì tin tưởng vào lời mời gọi mua nhanh, bán dễ có lời cao của những người gắn mác "môi giới bất động sản".
Cụ thể, để dễ hiểu, anh Quy cho biết với một ví dụ. Ban đầu, một anh A có đăng bán một lô đất với giá 2 tỷ đồng. Anh B đến mua lô đất đó và đặt cọc 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được B thanh toán trong vòng 1 tháng.
Trong lúc anh B mới cọc cho anh A xong, thì một vài ngày sau, anh C xuất hiện và hỏi mua lại lô đất của anh B mới cọc đó với giá khi này đã được đẩy lên cao tới 3 tỷ. Nhận thấy đã có lời cao, anh B đồng ý bán cho C và nhận ngay 500 triệu đồng tiền đặt cọc.
Thấy quá dễ bán, lời thu lại quá nhiều nên anh B mừng rỡ và không nghi ngờ gì, lật đật chạy qua anh A thanh toán hết số tiền còn lại để lấy đất qua bàn giao cho anh C.
Tuy nhiên, câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi anh B mang tiền sang thanh toán, thì anh A dở chứng bảo không muốn bán lô đất này nữa và A chấp nhận đền lại cọc (số tiền đền là gấp đôi giá trị cọc theo như hợp đồng đã ký) tức là A đền cho B 600 triệu đồng.
Khi này anh B không mua được đất nhưng đã lỡ nhận cọc 500 triệu đồng của C, cuối cùng cũng theo hợp đồng đã ký B phải đền cho C 1 tỷ đồng.
Qua câu chuyện, chúng ta tinh ý có thể dễ dàng nhận thấy thủ đoạn của người bán và người mau với anh B. Chúng đã thông đồng để lừa anh B 200 triệu (anh B thu lời của anh A 300 triệu đền bù cọc, nhưng B lại mất 500 triệu đền bù cho C. Trừ đi sẽ thấy trong vài ngày B mất 200 triệu).
Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, anh Minh Quy cho biết, khi nhận thấy có người hỏi mua đất của mình một cách dễ dàng, với giá cao và cọc tiền một cách nhanh chóng thì nhà đầu tư cần cảnh giác. Đó là một dấu hiệu bất thường.
"Hơn nữa, khi đầu tư lướt sóng, nếu có người mua lại bất động sản của mình, thì chỉ nhận giá trị cọc thấp hơn so với giá trị tiền cọc mình đã đặt cho bên bán. Như vậy sẽ an toàn tránh rủi ro cao nhất đối với bản thân" – Anh Quy nói.
Trao đổi với chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh về ví dụ nêu trên, ông khẳng định: "Đây là hành vi lừa đảo tinh vi, tuy nhiên, theo phương diện pháp luật thì rất khó để nhà đầu tư có thể kiện ngược lại vì khi mua bán, đặt cọc tiền thì trong hợp đồng đó đã có nêu rõ nếu không mua, hay bán nữa thì sẽ phải đền tiền cọc".
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, thì những trường hợp này rất có thể sẽ xảy ra. Việc này làm cho thị trường bất động sản trở nên "nhốn nháo", chức năng, nhiệm vụ không còn được giữ vững mà trở thành chiêu trò của một số cá nhân.
"Tuy nhiên để nói về chung một thị trường thì không phải, đây chỉ là hiện tượng của một số cá nhân hoặc nhóm người lừa đảo. Nhưng các nhà đầu tư vẫn phải cảnh giác nếu không muốn bị mất tiền oan" – PGS TS Đinh Trọng Thịnh nhận định.
Cũng lân cận TP.HCM như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang sôi động với hàng loạt dự án mới được cấp phép và mở bán nhưng thị trường địa ốc tại Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Tại các thành phố lớn, nhiều khu tái định cư có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm.
Không có bất kỳ cuộc tháo chạy nào khỏi Novaland (mã NVL) sau các thương vụ bán cổ phiếu thời gian gần đây. Đây là khẳng định của Giám đốc Tài chính Novaland Dương Văn Bắc
Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.
Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trạm BOT Phú Hữu khiến các doanh nghiệp áp lực "phí chồng phí".
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng trong năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối "cung - cầu" nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn tới hệ quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc "neo giá cao".