dd/mm/yyyy

Nóng: Sơn La giãn cách xã hội huyện Thuận Châu, phòng chống dịch Covid-19

Liên quan đến 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân số 6548 (L.V.L, trú tại bản Quyết Thắng A, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu) tái dương tính. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định 1443 về việc giãn cách xã hội huyện Thuận Châu phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, quyết định 1443 nêu rõ: Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La) phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 25/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Văn bản cũng nêu rõ, giao Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế và giãn cách xã hội…

Nóng: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định giãn cách xã hội huyện Thuận Châu, phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thời gian trước, huyện Thuận Châu đã triển khai quyết liệt các chốt kiểm soát tại đèo Pha Đin, quốc lộ 6, xã Phổng Lái, để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết, bệnh nhân số 6548 là ca bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, vào hồi 6h ngày 15/6/2021 bệnh nhân được đón tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Bắc Giang bằng xe chuyên dụng của Ban Chỉ đạo huyện Thuận Châu, lái xe Đ. X. H (lái xe Bệnh viện Đa khoa huyện Thuân Châu), cán bộ y tế là L. V. H (cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu), trên đoạn đường về đến cao tốc Hòa Bình - Hà Nội đến chốt kiểm dịch huyện Vân Hồ những người trên xe đã được khai báo Y tế.

Nóng: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định giãn cách xã hội huyện Thuận Châu, phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao ý thức chung tay cùng huyện phòng chống dịch. Ảnh: Hà Hoàng.

Sau đó xe di chuyển thẳng về trường mầm non bản Quyết Thắng A (xã Nong Lay, huyện Thuận Châu), đến nơi khoảng 12h30 phút cùng ngày, bệnh nhân số 6548 L.V.L được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nong Lay. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, L.V.L được người nhà đưa cơm treo tại cổng trường, L.V.L được đo thân nhiệt 2 lần/ngày tại khu cách ly, được bố trí phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Từ khi trở về huyện Thuận Châu, đã lấy mẫu 2 lần. Lần 1 ngày 22/6/2021 kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Lần 2 đã lấy mẫu đơn ngày 25/6/202, hiện đã có kết sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe của L.V.L bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, không tức ngực.

Nóng: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định giãn cách xã hội huyện Thuận Châu, phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Để ngăn chặn và phòng chống dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định 1443 về việc giãn cách xã hội huyện Thuận Châu. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Để bảo đảm an toàn và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, huyện đã chuẩn bị và lên phương án phòng dịch trước đó. Huyện yêu cầu người dân không được lơ là trong phòng chống dịch, cần chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, chung tay cùng huyện đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, bà con nhân dân cần bình tĩnh không được hoang mang, tránh đưa những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây bất ổn, hoang mang dư luận… Hiện, huyện đang khẩn trương, cấp tốc ngăn chặn triệt để không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan.


Hà Hoàng - Đinh Minh Khanh