dd/mm/yyyy

Nông thôn mới nâng cao trình độ dân trí

Từ khi có điện người dân Hố Tỉn xã Sán Chài huyện Si ma Cai đa được sử dụng nhiều thiết bị: ti vi, đài, nồi cơm điện, máy xay xát… nông thôn mới đã giúp người dân nơi đây nâng cao trình độ dân trí
Thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có điện người dân thôn Hố Tín đã nâng cao trình độ dân trí
Thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có điện người dân thôn Hố Tín đã nâng cao trình độ dân trí

Cách trung tâm xã Sán Chải (Si Ma Cai) hơn 2 km, từ bao đời nay, người dân Hố Tỉn vẫn phải dùng đèn dầu, nến hay ánh điện leo lét, lúc có, lúc không để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

18 giờ ở vùng cao, trời đã tối hẳn, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Sùng A Pha đúng lúc gia đình chuẩn bị bữa cơm tối. Do vào thời điểm chính vụ, gia đình đi làm nương về muộn, nhà lại hết dầu thắp chỉ còn vài mẩu nến đốt tạm, nên sinh hoạt của các thành viên phải mò mẫm trong ánh sáng chập chờn.

Anh Pha cho biết, thôn chưa có điện lưới quốc gia, gia đình lại không có điều kiện để kéo nhờ điện từ thôn bên về, nên chỉ còn cách dùng đèn dầu. Cũng bởi vậy, gia đình luôn cố gắng thu xếp công việc để về sớm, tranh thủ ăn uống trước khi trời tối. “Chúng tôi rất mong thôn sớm có điện lưới quốc gia để mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt hằng ngày” - anh Pha chia sẻ.

Gia đình anh Giàng Seo Vư cùng một số hộ góp tiền mua sắm dây để kéo điện từ thôn Seo Khai Hóa về sử dụng. Với khoảng cách 3 km, các hộ phải đóng góp 28 triệu đồng. Từ khi có điện, các hộ được sử dụng nhiều thiết bị dân dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, như ti vi, đài, nồi cơm điện, máy xay xát… có điện sẽ từng bước nâng cao thu nhập của người dân. Tuy nhiên, điện rất chập chờn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị trong gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện; thêm vào đó, giá điện cao, từ 5.000 - 6.000 đồng/Kw. Dù biết là nguy hiểm, nhưng do nhu cầu các hộ vẫn duy trì việc sử dụng hệ thống lưới điện tạm thời.

Thôn Hố Tỉn có 42 hộ, 100% là dân tộc Mông, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn chính vì vậy đây là khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở thôn Hố Tỉn. Một số những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như: Đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, trường học cũng được đầu tư xây dựng, nhưng mong mỏi có điện của người dân vẫn là trăn trở của chính quyền địa phương. Anh Ly Seo Dế, Bí thư Chi bộ thôn Hố Tỉn cho biết, nắm được nhu cầu sử dụng điện của người dân trong thôn, chúng tôi nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền xã về vấn đề này.

Năm 2017, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Hố Tỉn đã được đầu tư, đưa điện lưới quốc gia về thôn. Giờ đây, niềm mong mỏi của biết bao hộ dân vùng cao dần trở thành hiện thực khi hệ thống lưới điện đang được khẩn trương thi công. Bà con phấn khởi, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để đơn vị thi công triển khai xây lắp các hạng mục, như dựng cột, kéo dây, lắp đồng hồ; dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017.

Việc đưa điện lưới quốc gia về thôn Hố Tỉn sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời, góp phần đưa xã Sán Chải hoàn thành tiêu chí điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

THANH NHÀN