Chủ nhật, 28/04/2024

Nước Mỹ thời lo bị xe Trung Quốc do thám và lấn át

01/03/2024 6:22 PM (GMT+7)

Vì lý do an ninh quốc gia, Mỹ bắt đầu điều tra rủi ro an ninh tiềm ẩn từ xe thông minh Trung Quốc sản xuất. Chính quyền cho rằng các cảm biến, camera và phần mềm trên xe có thể bị dùng cho hoạt động theo dõi hoặc mục đích khác.

Vì vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xem xét kỹ về nguy cơ lái xe và hành khách sử dụng xe ô tô Trung Quốc bị thu thập dữ liệu. Ông cũng ra lệnh điều tra các công nghệ được sử dụng trong ô tô thông minh, chủ yếu từ Trung Quốc.

Tổng thống Biden nói rõ: "Các phương tiện được kết nối từ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của chúng ta rồi gửi dữ liệu về Trung Quốc".

Nước Mỹ thời lo bị xe Trung Quốc do thám và lấn át- Ảnh 1.

Hãng xe BYD khổng lồ của Trung Quốc chuẩn bị xâm nhập sâu hơn vào thị trường Bắc Mỹ. Ảnh minh họa: Bloomberg

Lo lắng bị do thám cũng đến từ những thiết bị hiện đại trên xe như bộ định vị, nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người lái và các công nghệ sạc nhanh.

Trả lời báo Washington Post, các quan chức giấu tên cho hay cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ dẫn đầu sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế tức thời nào đối với hoạt động nhập khẩu hoặc bán xe thông minh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ có thẩm quyền cấm hoặc hạn chế bán hàng nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng.

Bộ Thương mại cho biết họ đang thực hiện "những biện pháp chưa từng có" và đang thu thập ý kiến từ ngành ô tô và cả công chúng để phân tích những rủi ro liên quan.

Tổng thống Biden viết trong một thông báo ngày 29/2: "Các chính sách của Trung Quốc có thể khiến xe của họ tràn ngập thị trường Mỹ, gây rủi ro cho an ninh quốc gia của chúng ta". Ngoài ra, ông cam kết sẽ "bảo đảm tương lai của ngành xe hơi Mỹ sẽ được tạo dựng tại nước Mỹ bằng lực lượng lao động của quốc gia".

Gần đây, các hãng xe Mỹ bày tỏ quan ngại trước mức độ cạnh tranh dữ dội từ xe hơi Trung Quốc. Ông Jim Farley, CEO của Ford, nhận định các tập đoàn ô tô Trung Quốc như BYD đặt ra mối đe dọa lớn nhất trên thị trường xe điện.

Theo thông tin từ BYD ngày 1/3, "ông lớn" này sẽ xây một nhà máy ở Mexico trước cuối năm nay để sản xuất 150.000 xe/năm.

Số lượng xe BYD bán ra toàn cầu trong quý 4/2023 đã vượt qua hãng xe điện khổng lồ Tesla của Mỹ. Theo các quan chức trong ngành ô tô Mỹ, việc BYD sẽ sản xuất tại Mexico cho thấy BYD và các công ty ô tô Trung Quốc khác đang áp sát thị trường Mỹ hơn, và càng cạnh tranh gay gắt hơn với các công ty đang hoạt động tại Mỹ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...