Phê chuẩn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch thành phố Tam Kỳ

23/06/2020 20:41 GMT+7
Hai ông Bùi Ngọc Ảnh và Nguyễn Hồng Lai đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 23/6, UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh đã ký 2 quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đối với ông Bùi Ngọc Ảnh (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ) và Phó Chủ tịch thành phố Tam Kỳ đối với ông Nguyễn Hồng Lai (Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ) nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 16/6, HĐND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 14, HĐND thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ.

Tại kỳ họp này đã bầu ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu); ông Nguyễn Hồng Lai, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu).

Phê chuẩn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch thành phố Tam Kỳ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch thành phố Tam Kỳ đối với ông Bùi Ngọc Ảnh và Nguyễn Hồng Lai

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ sinh năm 1975, quê quán Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 27/11/1998; trình độ học vấn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Ngọc Ảnh từng kinh qua các chức vụ gồm, Đảng ủy viên Công ty, Đội trưởng Đội Công trình công cộng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tam Kỳ; Đảng ủy viên, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam…

Từ tháng 11/2018 đến nay, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Lai, sinh năm 1981, quê quán xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam; Trình độ chuyên môn Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính…

Ông Nguyễn Hồng Lai đã kinh qua các chức vụ như sau, từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2007 làm chuyên viên Phòng Tư pháp Tam Kỳ; Từ tháng 10/2007 đến tháng 8/2015 giữ chức Phó Trưởng và Trưởng phòng Tư pháp Tam Kỳ; Từ tháng 5/2015 đến nay là Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục