Dân Việt

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên nông dân

Vinh Duy 24/07/2020 09:33 GMT+7
Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 23/7, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, thăm một số mô hình nông dân sản xuất giỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng đã đánh giá cao những thành tích nông dân Điện Biên đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội đã đánh giá cao hoạt động của các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: "Hội cần phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hành Chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 23.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Triển khai và nhân rộng các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với các dự án phát triển chăn nuôi trâu, lợn sinh sản. Quan tâm tới công tác đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận với khoa học, công nghệ…".

Điện Biên: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, Điện Biên có thế mạnh trong sản xuất gạo. Gạo Điện Biên thơm ngon nổi tiếng trong nước. Vì thế tỉnh cần phát huy thế mạnh thiên nhiên ưu đãi để sớm đưa đời sống nông dân đi lên. 

"Tỉnh phải chỉ đạo các cấp, sản xuất những sản phẩm mang đặc trưng của Điện Biên. Sản xuất những sản phẩm mà địa phương khác không thể làm được. Sản xuất được rồi cần xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì. Như vậy mới nâng cao hiệu quả trong sản xuất, nâng cao đời sống người dân" - Chủ tịch Trung ương hội chỉ đạo.

Điện Biên: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh - Ảnh 2.

Đồng chí Thào Xuân Sùng thăm mô hình sản xuất miến dong của HTX miến dong Nà Tấu.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân đánh giá cao việc các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào Hội ngày càng phát triển. Đánh giá cao những mô hình kinh tế do hội viên nông dân làm chủ, qua đó, dần khẳng định năng lực sản xuất của người dân đã đạt được trình độ bằng và thậm chí cao hơn 1 số tỉnh miền xuôi. 

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã dần phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đồng thời, nhất trí với những kiến nghị của tỉnh Điện Biên và sẽ báo cáo với Chính phủ, các Bộ, ngành để có phương án giúp tỉnh.

Điện Biên: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh - Ảnh 3.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên.

Về công tác phát triển hội, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: "Hội Nông dân tỉnh cần chỉ đạo Hội Nông dân các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Làm sao cán bộ Hội Nông dân các cấp là nguồn nhân lực chủ yếu, giới thiệu nguồn cán bộ cho cấp ủy các cấp, để cán bộ trưởng thành từ nông dân lên làm việc trong chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp huyện, tỉnh."

Về công tác đào tạo nghề, Chủ tịch Trung ương Hội nhấn mạnh: "Điện Biên là tỉnh đặc biệt khó khăn, Trung ương Hội sẽ giúp Điện Biên trong công tác đào tạo nghề. Tỉnh cũng cần xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức hợp tác xã. Như thế sẽ có kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật".

Điện Biên: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh - Ảnh 4.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm, các sản phẩm đặc trưng của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm mô hình sản xuất miến rong tại xã Nà Tấu, tặng quà 15 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.