Dân Việt

Nhờ Công Phượng, HAGL sở hữu thống kê vô đối tại V.League 2021

T.M 01/05/2021 13:10 GMT+7
HAGL chính là đội bóng ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều nhất trong số 14 CLB tham dự V.League 2021.

HAGL đang trình diễn một phong độ rất khó để ngăn cản ở thời điểm hiện tại. Thầy trò Kiatisak đã bỏ xa nhà ĐKVĐ Viettel tới 5 điểm trên BXH V.League 2021. Nếu không có gì bất ngờ thì đội bóng phố Núi sẽ là nhà vô địch của giai đoạn 1.

Theo thống kê, HAGL đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 21 bàn thắng đã ghi được, con số bằng với CLB Nam Định. Tuy nhiên, xét về những tình huống ghi bàn từ chấm 11m thì HAGL đang là số 1 ở mùa giải này.

Nhờ Công Phượng, HAGL sở hữu thống kê vô đối tại V.League 2021 - Ảnh 1.

HAGL ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều nhất V.League 2021

Sau 11 vòng, đã có 14 pha đá phạt đền thành công và chỉ có 7 đội ở V.League làm được điều này. Trong đó, HAGL đứng đầu với 5 bàn. TP.HCM ghi 3 bàn, Quảng Ninh hưởng 2 bàn. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nam Định và SLNA mỗi đội 1 bàn.

Trong 5 bàn của HAGL, 2 bàn ghi trong trận thắng Nam Định 4-3 ở vòng 9. Còn lại là phạt đền trong trận thắng TP.HCM, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Công Phượng ghi 3 bàn, còn Văn Toàn và Minh Vương mỗi người ghi 1 bàn.

Minh Vương cũng 2 lần đem về phạt đền cho HAGL mùa này, tương tự Washington Brandao. Quả phạt đền còn lại do Văn Thanh kiếm được. Mùa trước, HAGL chỉ ghi 2 bàn từ phạt đền, đều do Văn Toàn kiếm được, chiếm 6% số bàn phạt đền ở V.League. Tỷ lệ này năm nay tăng gấp 6 lần.

Nhờ Công Phượng, HAGL sở hữu thống kê vô đối tại V.League 2021 - Ảnh 2.

Nhờ quả phạt đền vào lưới Thanh Hóa, Công Phượng đã ghi 6 bàn mùa này, tương đương thành tích của anh cho TP.HCM mùa trước. Tiền đạo gốc Nghệ An cũng duy trì thành tích ghi ít nhất 6 bàn ở tất cả mùa giải V.League anh đã tham dự. Kỷ lục cá nhân của Công Phượng là 12 bàn cho HAGL mùa 2018.

Thành tích ghi nhiều bàn phạt đền nhất mùa trước thuộc về tiền đạo Bruno Henrique của Hà Tĩnh, với 4 bàn. Công Phượng cần thêm 1 bàn phạt đền để cân bằng thành tích này. HAGL đã chắc suất vào nhóm tranh vô địch ở giai đoạn hai. Họ còn thi đấu thêm 7 trận, khi đang hơn đội thứ hai và thứ ba lần lượt 5 và 10 điểm.