Dân Việt

Đồng Nai: 148 chợ lớn vẫn hoạt động, ngưng chợ tạm, chợ tự phát

Nha Mẫn 10/07/2021 10:30 GMT+7
Chợ tự phát, chợ tạm là những khu vực được xác định có nguy cơ cao, khó kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nên hiện các địa phương tại Đồng Nai đã tạm dừng hoạt động.

Tạm dừng chợ tạm, dẹp chợ tự phát

Đồng Nai là địa phương có đến 1,2 triệu lao động nên với đặc thù này nhiều huyện, thành phố phát sinh các chợ tự phát, chợ tạm để phục vụ nhu cầu mua bán của người lao động.

Đồng Nai: 148 chợ lớn vẫn hoạt động, ngưng chợ tạm, chợ tự phát - Ảnh 1.

Công an vận động tuyên truyền tiểu thương dừng bán hàng (Ảnh: Nha Mẫn)

Tuy nhiên với bối cảnh hiện nay, khi dịch bệnh đang lây lan nhanh, các khu chợ này đã và đang có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Vì vậy nhiều phường, xã trước chỉ đạo của tỉnh Đồng Nai đã chủ động yêu cầu dừng hoạt động chợ tạm, dẹp chợ tự phát. Đồng thời nghiêm cấm bán hàng rong trong thời gian 15 ngày "kháng chiến" chống dịch Covid-19.

Cụ thể hiện nay có nhiều huyện như Trảng Bom, Thống Nhất, TP.Long Khánh, TP.Biên Hoà đã ra quân yêu cầu tạm dừng hoạt động các loại hình chợ nêu trên. Hoạt động bán hàng rong như xe trái cây, xe rau,… cũng đã được yêu cầu tạm dừng để tránh đưa dịch bệnh lây lan khắp nơi.

Đồng Nai: 148 chợ lớn vẫn hoạt động, ngưng chợ tạm, chợ tự phát - Ảnh 2.

Hàng quán khu vực chợ tự phát lần lượt đóng cửa, dọn hàng (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo ghi nhận của phóng viên, các chợ tạm, chợ tự phát và những xe hàng rong ở khu vực đường Bùi Văn Hoà, TP.Biên Hoà đều đã bị dẹp; khu vực gần các khu công nghiệp Nhơn Trạch – huyện Nhơn Trạch, Long Bình - TP.Biên Hoà, Sông Mây – Trảng Bom cũng sạch bóng hàng rong.

Tại phường Tân Phong, Trảng Dài, TP.Biên Hoà các chợ như Trảng Dài, chợ tự phát đường Phi Trường, cây xăng 26, ngã ba Thanh Hoá,… cũng bị dừng hoạt động.

Các tiểu thương cho biết trước khi tạm dừng hoạt động chợ, chính quyền địa phương sẽ đến từng sạp hàng, ki ốt,… để vận động bà con, gửi giấy cam kết, yêu cầu tạm dừng hoạt động. 

Đa số tiểu thương đều chấp hành nghiêm túc lệnh cấm từ cơ quan chức năng đưa ra. Nhiều sạp hàng tranh thủ bán hết rau, củ quả, thịt cá,… để dọn hàng, nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Tiểu thương chấp hành

Tiểu thương Nguyễn Thị Huê, bán thịt heo tại chợ Trảng Dài chia sẻ: "Lệnh đưa ra để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên tất cả tiểu thương đều chấp hành nghiêm túc. Thịt heo nhà tôi đã bán hết trong ngày trước khi có quyết định dừng họp chợ còn đồ khô, thực phẩm tồn đọng ngành chức năng vẫn để người dân xử lý bán bớt,… Thôi xem như thời gian này cả gia đình sẽ tranh thủ ở yên, nghỉ ngơi, chờ dập được dịch để ổn định lại cuộc sống.

Đồng Nai: 148 chợ lớn vẫn hoạt động, ngưng chợ tạm, chợ tự phát - Ảnh 4.

Tiểu thương dọn dẹp hàng quán (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn tại chợ tự phát gần cây xăng 26, TP.Biên Hoà ngày thường đông nghẹt, xe cộ khó lưu thông vì hàng hoá tràn ra đường. Tuy nhiên để phòng chống dịch các tiểu thương cũng đã chấp nhận ngừng buôn bán để phối hợp với chính quyền địa phương. "Nhà tôi cả nhà đều dựa vào sạp hàng rau dưa để mưu sinh nên đóng sạp khiến gia đình gặp khó khăn rất lớn. Tuy nhiên phải đành chấp nhận vì đại cuộc chung, hi vọng 15 ngày tới sẽ ổn", bà Nguyễn Thị Hương người bán rau nói.

Cũng theo bà Hương, phường Tân Phong đang làm rất nghiêm, hầu hết dọn sạch chợ tự phát, chỉ hoạt động chợ Tân Phong chính ở đường Nguyễn Ái Quốc. Vì vậy người dân sẽ tập trung về chợ chính để mua hàng hoặc vào các siêu thị,…

Đồng Nai: 148 chợ lớn vẫn hoạt động, ngưng chợ tạm, chợ tự phát - Ảnh 5.

Hàng rong cũng yêu cầu dừng hoạt động (Ảnh: Nha Mẫn)

Về vấn đề này, là một địa phương tiên phong về dẹp chợ tạm, chợ tự phát để phòng chống dịch, bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết địa bàn đông công nhân nên phát sinh nhiều chợ tự phát. Do đó tránh việc phát sinh nguồn lây dịch từ chợ tạm, huyện đã yêu cầu thị trấn và các xã cho dừng hoạt động chợ tạm, chấn chỉnh, xử lý mạnh các trường hợp vi phạm. Vận động tiểu thương chấp nhận tạm nghỉ để cùng địa phương tham gia tích cực công tác phòng chống dịch.

"Trên thực tế, chợ tự phát ngoài người địa phương còn xuất hiện khách vãng lai do đó kiểm soát dịch tễ sẽ khó khăn hơn. Nếu phát sinh ca nhiễm ở loại hình chợ này sẽ khó dập dịch vì khó xác định nguồn lây", bà Châu nhấn mạnh.

Còn địa bàn phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà có đến trên 110.000 nhân khẩu và gần chục khu chợ tự phát. 

Suốt hai ngày nay, chính quyền địa phương cùng công an đã ra sức vận động bà con dọn dẹp tạm dừng bán hàng tại các điểm chợ trên.

Hầu hết các tiểu thương đều đã thực hiện nghiệm, dọn dẹp thau chậu, đồ đạc, sạp hàng để nghỉ bán. 

Nhưng đáng nói, chợ Trảng Dài chưa có chợ truyền thống được công nhận, tất cả đều là chợ tự phát nên sau khi tất cả các chợ bị dọn dẹp, người dân phải đến siêu thị để mua hàng, nguy cơ gây ùn ứ nhiều siêu thị trên địa bàn.

Sở Công thương Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 148 chợ đang hoạt động, trong đó có 1 chợ đầu mối (chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây), 29 chợ hạng 2, 9 chợ hạng 1 và 109 chợ hạng 3.

Số lượng chợ tạm, chợ tự phát tập trung chủ yếu tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông người dân, công nhân lao động như TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom,…