Đồng Nai: Chiến dịch tổng lực 15 ngày chặn dịch Covid-19, xét nghiệm cho 17.000 công nhân Pouchen

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 10/07/2021 08:24 AM (GMT+7)
Để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm từ chợ, công ty, Đồng Nai triển khai xét nghiệm diện rộng cho hàng chục nghìn công nhân gần các khu vực có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Có 15 ngày dốc tổng lực để dập dịch

Ngày 10/7, BS CKII. Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Đồng Nai.

Đồng Nai có 15 ngày để "chặn" dịch, đã huy động 100 nhân lực xét nghiệm cho 17.000 công nhân Pouchen,  - Ảnh 1.

Đồng Nai đang dốc tổng lực để xử lý các nguồn lây nhiễm, ngăn chặn dịch lây lan (Ảnh: Nha Mẫn)

Để ngăn chặn sự lây lan ngày càng rộng của dịch, trước hết Đồng Nai đã áp dụng biện pháp cao nhất là giãn cách theo chỉ thị 16.

Điều này sẽ giúp cho các F0 hiện đang ở ngoài cộng đồng ít di chuyển hoặc sẽ ở nhà từ đó hạn chế một phần nào sự lây lan.

Bởi nguồn lây nhiễm về từ TP.HCM và Bình Dương chưa được phát hiện vẫn còn rất nhiều ngoài cộng đồng.

Đồng Nai có 15 ngày để "chặn" dịch, đã huy động 100 nhân lực xét nghiệm cho 17.000 công nhân Pouchen,  - Ảnh 2.

Các khu cách ly dường như đang quá tải (Ảnh: Nha Mẫn)

Lãnh đạo CDC nhận định đây chính là lúc Đồng Nai phải ra sức kiểm soát dịch, làm sạch từng ấp, từng xã, từng khu nhà trọ và cả từng doanh nghiệp. Nếu không làm căng sẽ rất phí sức truy vết vì sẽ không thể xử lý triệt để.

"Thời gian này phải ra sức truy vết, quản lý, xét nghiệm tất cả những đối tượng ở trong các nhóm nguy cơ đang ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó nguồn chính là rà soát lại tất cả những người về từ TP.HCM và Bình Dương. 

Đồng Nai sẽ tổ chức 1 chiến dịch tổng lực trong vòng 15 ngày và phải tận dụng từng ngày để thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Các xã phải rà soát được hết người vào Đồng Nai từ TP.HCM và Bình Dương trong 1 tháng qua. Yêu cầu cách ly tại nhà đối với những người về dưới 7 ngày, thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR", ông Bình nói.

Đồng Nai có 15 ngày để "chặn" dịch, đã huy động 100 nhân lực xét nghiệm cho 17.000 công nhân Pouchen,  - Ảnh 3.

Nhiều nơi ở Đồng Nai xuất hiện nhiều chùm ca bệnh mới (Ảnh: Nha Mẫn)

Song song đó, Đồng Nai sẽ truy vết người liên quan đến các chợ lớn như Hoá An, Tân Biên, Phước Tân bằng cách huy động một lực lượng điều tra, truy vết nhanh. Đồng Nai cũng thông báo người dân từng đến các chợ này phải khẩn trương đến các cơ sở y tế để khai báo y tế và được xét nghiệm để tìm các F0, từ đó có cơ sở để truy vết các F1.

"Căng nhất là các tiểu thương vì họ lấy hàng, buôn bán ở các chợ Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn nhiều. Vì vậy chúng tôi sẽ xét nghiệm tầm soát trên quy mô lớn đối với các tiểu thương ở chợ, siêu thị, các khu nhà trọ. 

Còn doanh nghiệp phải rà soát và thực hiện xét nghiệm tất cả những người cung ứng dịch vụ về từ TP.HCM, Bình Dương. Các xã các doanh nghiệp phải đồng lòng thì mới nhanh dập được dịch", ông Bình nói thêm.

Từ sáng hôm nay, Đồng Nai sẽ huy động 100 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai cùng với 20 nhân viên CDC Đồng Nai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 17.000 công nhân công ty  Pouchen để tầm soát Covid-19.

Thêm 21 ca nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều chùm ca bệnh

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong ngày, Đồng Nai vừa ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể có 13 ca liên quan chuỗi lây nhiễm Bình Điền; một số nơi ở TP.Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu xuất hiện chùm ca bệnh; chợ Hoá An qua sàng lọc cũng phát hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh.

Như vậy tổng số ca ghi nhận đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai đã tăng lên 180 ca

Đồng Nai có 15 ngày để "chặn" dịch, đã huy động 100 nhân lực xét nghiệm cho 17.000 công nhân Pouchen,  - Ảnh 5.

Đồng Nai tiếp tục kiểm soát chặt người vào tỉnh (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Vũ nói: "Hiện mọi thứ đang diễn biến phức tạp, ngoài ca khu vực cũ, Đồng Nai đã tiếp tục ghi nhận các ca dương tính mới liên quan đến ổ dịch chợ Tân Biên, Phước Tân. Một số mẫu gộp tại chợ Hoá an dương tính đang chờ tách mẫu. 3 ổ dịch tại các chợ Hoá an, Tân Biên và Phước Tân có nguồn lây từ các chợ ở TPHCM đang khá phức tạp. Yêu cầu các huyện, thành phố phải tăng cường tầm soát xét nghiệm  tiểu thương ở các chợ, công nhân ở các khu nhà trọ và trong doanh nghiệp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem