Dân Việt

Donald Trump: “Biden đáng lẽ ra nên làm theo kế hoạch của tôi về Afghanistan”

Lê Phương 15/08/2021 16:32 GMT+7
Hôm 14/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra chỉ trích đối với các chính sách của chính quyền hiện tại dưới thời Tổng thống Joe Biden về Afghanistan và nhận xét rằng Biden lẽ ra phải tuân theo "kế hoạch" của ông.

Mặc dù Trump không nói rõ "kế hoạch" của mình thực sự là gì, nhưng ông gợi ý rằng nó đã "bảo vệ người dân và tài sản của nước Mỹ, đồng thời đảm bảo Taliban sẽ không bao giờ mơ đến việc chiếm lấy đại sứ quán của Mỹ cũng như cung cấp căn cứ cho các cuộc tấn công mới chống lại Mỹ."

"Việc rút lui sẽ được thực hiện sau khi cân nhắc các dữ kiện trên thực tế", Trump nói và cho biết thêm: "Sau khi tiêu diệt ISIS, tôi đã thiết lập một biện pháp răn đe đáng tin cậy. Tuy nhiên, hàng rào đó giờ đã không còn nữa. Taliban không còn sợ hãi hay tôn trọng Mỹ nữa."

"Đây là thất bại hoàn toàn do sự yếu kém về mặt năng lực và không thống nhất về mặt chiến lược", Trump tiếp tục.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Biden đáng lẽ ra nên làm theo kế hoạch của tôi về Afghanistan” - Ảnh 1.

Trump đưa ra chỉ trích đối với chính sách của Biden hôm 14/8. Ảnh: Sputniknews

Bình luận của cựu tổng thống được đưa ra ngay sau khi Biden công bố quyết định về các chính sách đối với Afghanistan của Trump trước đó trong ngày, bao gồm tăng cường lực lượng triển khai quân ở Afghanistan lên 5.000 người để hỗ trợ việc sơ tán. Theo Biden, người tiền nhiệm của ông "đã đặt Taliban vào vị thế quân sự mạnh nhất kể từ năm 2001."

"Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi phải đối mặt với một sự lựa chọn - thực hiện theo thỏa thuận, với một thời gian gia hạn để đưa lực lượng của chúng tôi ra ngoài an toàn, hoặc tăng cường sự hiện diện của chúng tôi và gửi thêm quân đội Mỹ đến chiến đấu một lần nữa," Biden lưu ý, đồng thời cam kết sẽ không chuyển một cuộc chiến ở Afghanistan cho tổng thống Mỹ tiếp theo.

Khi nhiệm kỳ tổng thống của Trump kết thúc vào năm 2020, ông đã thực hiện một thỏa thuận với Taliban để cam kết rằng Mỹ, cùng với các đồng minh của họ, sẽ giảm quân trong khu vực và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nhóm này, trong khi đó phong trào chiến binh phải hứa sẽ không cho phép al- Qaeda hoặc bất kỳ nhóm cực đoan nào khác hoạt động trong các khu vực.

Trump không phải là người duy nhất lên án tổng thống thứ 46 về các động thái của ông ở Afghanistan, một nhóm phe bảo thủ đã bày tỏ lo ngại rằng chính sách rút quân Mỹ của Biden có thể dẫn đến "ISIS 3.0".