Hai sai lầm bi thảm của Biden ở Afghanistan

Tuấn Anh (theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 15/08/2021 06:41 AM (GMT+7)
Tổ chức thất bại trong việc rút quân Mỹ và đánh giá thấp tốc độ mà Taliban có thể chiếm những vùng lãnh thổ mới, đó là những sai lầm bi thảm của Joe Biden ở Afghanistan. Quan sát viên Alex Ward viết về điều này trên tờ Politico.
Bình luận 0
Hai sai lầm bi thảm của Biden ở Afghanistan - Ảnh 1.

Tổng thống Biden tại Nhà Trắng sau khi trở về từ Wilmington, bang Delaware, hôm 10/8. Ảnh: AFP.

Tác giả bài báo cho rằng quyết định rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, việc quyết định vội vã của chính quyền Biden đã dẫn đến việc phải vội điều khoảng 3.000 binh sĩ đến Kabul để yểm trợ cho việc di tản các nhân viên sứ quán Mỹ.

Hoảng loạn đã diễn ra tại Kabul, nơi Biden để cho những tia sáng tự do còn le lói dần tắt lịm. Nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ bị ám ảnh bởi việc này. Phụ nữ Afghanistan sẽ phải sống trong điều kiện thời Trung Cổ, và mặc cho những lời hứa của Taliban, Afghanistan sẽ lại là nơi chứa chấp bọn khủng bố quốc tế. Hai mươi năm chiến tranh kết thúc bằng thất bại địa chính trị được nhân đôi. Quân thánh chiến ở khắp nơi sẽ bùng lên trước dấu hiệu yếu đuối của Mỹ, và Trung Quốc, Nga sẽ lấp khoảng trống mà người Mỹ để lại.

Theo ý kiến của quan sát viên, đây là thảm họa thực sự. "Mọi việc trở nên tồi tệ đến mức đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalizad đang phải van nài Taliban đừng tấn công Đại sứ quán nếu thủ đô bị chiếm",  quan sát viên  Ward viết.

Chuyên gia này nhắc lại lời của cựu nhân viên Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Barack Obama là John Hans, khái quát rằng việc kết thúc một cuộc chiến đòi hỏi sự khôn khéo và nỗ lực tương tự như cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến. Có lưu ý rằng Chính phủ Mỹ đã thấy trước việc Taliban chiếm Afghanistan, nhưng không ngờ là chuyện đó lại diễn ra với nhịp độ như vậy, đặc biệt là sự đầu hàng nhanh chóng mới đây của các thành phố thuộc loại lớn thứ hai và thứ ba ở đất nước này. Mặc dù thực tế là nhiều chính khách và đại diện công luận tích cực ủng hộ việc rút quân Mỹ và do đó tán thành sáng kiến của Biden, tác giả kết luận rằng quyết định cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào ông.

Đã nhiều năm nay ở Afghanistan tiếp diễn cuộc đối đầu gay gắt giữa lực lượng Chính phủ và các chiến binh của phong trào cực đoan Taliban. Trong những tháng gần đây, Taliban đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ quan trọng và mở rộng tấn công nhắm vào các đô thị lớn. Bùng phát leo thang diễn ra trong bối cảnh Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan, động thái mà Bộ Ngoại giao Nga gọi là sự thừa nhận thất bại đổ vỡ của sứ mệnh Mỹ tại Afghanistan.

Courrier International trích dịch bài viết của The Indian Express "Afghanistan, Trung Quốc ra tay", đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có thể thành công ở nơi mà những nước khác đã nhận được bài học ? Pakistan, nơi chứa chấp Taliban, có thể trông cậy vào Trung Quốc để tái thiết Afghanistan, trước mắt là mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan trong khuôn khổ Con đường tơ lụa mới. Phe Taliban đã hứa sẽ không dùng lãnh thổ Afghanistan cho những hành động làm thiệt hại lợi ích Trung Quốc, nhưng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không ngây thơ. Làm hòa dịu đi lực lượng Hồi giáo cực đoan này không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem