Dân Việt

Nga chỉ phải làm một điều là khiến quân đội Ukraine phải dừng lại

Tuấn Anh (Theo Pravda) 10/02/2022 10:39 GMT+7
Nếu Nga và Belarus ngừng xuất khẩu nhiên liệu và dầu nhờn cho Ukraine, quân đội Ukraine sẽ đầu hàng sau 3-5 ngày.
Nga chỉ phải làm một điều là khiến quân đội Ukraine phải dừng lại - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo Ukraine rằng, Minsk sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu  cho Ukraine, bao gồm nhiên liệu khoáng, dầu, các sản phẩm tinh chế…và điện nếu Kiev bắt đầu gây hấn với Nga.

Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ông Vladimir Solovyov rằng: "Chỉ có một mối nguy hiểm duy nhất đó là chính quyền Ukraine có thể thực hiện một hành động rất nghiêm trọng đối với Donetsk và Luhansk - Donbass. Chúng tôi sẽ cắt tất cả nguồn cung cấp cho Ukraine, không chỉ nhiên liệu và dầu nhờn. Nguồn cung cấp điện cũng sẽ bị cắt. Nếu họ bắt đầu chống lại chúng tôi hoặc chống lại Nga, thì chúng tôi sẽ chiến đấu", Tổng thống Belarus nói thêm. Theo ông Lukashenko, Belarus và Nga cung cấp lượng sản phẩm dầu như nhau cho Ukraine.

Trả lời ông Alexander Lukashenko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/2 cho biết, xuất khẩu của Ukraine sang Belarus cao hơn nhập khẩu. Do đó, một lệnh cấm vận lẫn nhau sẽ ảnh hưởng đến người dân ở cả hai nước.

"Chúng ta không nên quay trở lại thời kỳ đồ đá", ông Zelensky nói thêm.

Để làm được điều này, người ta không cần dùng đến xe tăng hay tên lửa của Nga. Sự phụ thuộc của Ukraine vào nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga và Belarus đến mức quân đội của họ sẽ không thể di chuyển sau nhiều ngày kháng cự.

Theo Cơ quan Hải quan Nhà nước Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, nước này đã tăng chi tiêu ngoại hối cho nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ lên 5,614 tỷ USD, cao hơn 65,1% so với năm 2020. Về vật chất, lên tới 8,79 triệu tấn. Các sản phẩm dầu mỏ được nhập khẩu vào Ukraine trong 12 tháng, cao hơn 9,5% so với một năm trước đó.

Đồng thời, hãng thông tấn UNIAN cho biết, nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Belarus lên tới 2,35 tỷ USD (41,8% tổng chi tiêu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ), từ Nga - 1,24 tỷ USD (22%), từ Litva - 0,654 tỷ USD (11,6%). Do đó, 63% lượng nhiên liệu và chất bôi trơn nhập khẩu của Ukraina đến từ Liên bang Nga và Belarus.

Hơn nữa, sự phụ thuộc của Ukraine vào nhập khẩu nhiên liệu và chất bôi trơn đã tăng đều trong 15 năm qua. Thay vì 6 nhà máy lọc dầu lớn mà Ukraine có dưới thời Liên Xô, đất nước ngày nay chỉ còn lại một nhà máy. Vào năm 2020, các nhà sản xuất quốc gia của Ukraine chỉ đảm bảo 49% lượng xăng tiêu thụ, 15% lượng nhiên liệu diesel và 20% lượng LPG. Đồng thời, sự phụ thuộc của nước này vào nhiên liệu diesel nhập khẩu lên tới 65%, trong khi 100% dầu hỏa hàng không được cung cấp bởi Belarus.

Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, xuất khẩu của Nga sang Ukraine năm 2021 đạt 8 tỷ 129,5 triệu USD, cao hơn 28,8% so với năm 2020 (6 tỷ 310,5 triệu USD).

Kênh Nezygar Telegram cho biết, xuất khẩu nhiên liệu và dầu nhờn chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu của Nga với trị giá 1,867 tỷ USD.

Với nhu cầu hàng năm về nhiên liệu và chất bôi trơn cho Lực lượng vũ trang Ukraine, con số này xấp xỉ 15% mức cần thiết để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu liên tục.

Theo các chuyên gia quân sự được Nezygar phỏng vấn, Ukraine sẽ không thể bù đắp những hạn chế có thể xảy ra trong việc bán hydrocacbon - cả cơ sở lưu trữ dự trữ của mình và việc triển khai hệ thống đường ống hậu cần di động của NATO sẽ không thể thực hiện được do sự lạc hậu của cơ sở hạ tầng quân sự và sự khác biệt về tiêu chuẩn nhiên liệu.

Các chuyên gia kết luận rằng dự trữ nhiên liệu và chất bôi trơn của các đơn vị cơ giới của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ đủ cho 3 hoặc 5 ngày chiến sự tích cực. Theo nguyên tắc, để tạo ra nguồn dự trữ dầu và các sản phẩm dầu mỏ, cần phải có một khối lượng đáp ứng nhu cầu trong 90 ngày.

Theo người phát ngôn chính thức của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, Kiev đã và đang tập trung lực lượng khổng lồ trên đường liên lạc với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Bản chất của sự tập trung này nói lên sự chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, ông nói thêm.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, chỉ ra sự hiện diện của các giảng viên quân sự từ Mỹ và Anh ở Ukraine. Điều này cho thấy Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Pushilin cũng chú ý đến sự xuất hiện của các nhà báo Ukraine và nước ngoài trong khu vực xung đột, "như thể họ phải báo cáo điều gì đó".