Dân Việt

Ukraine nhờ 2 nước này làm trung gian để thiết lập đàm phán hòa bình với Nga

Phương Đăng (theo Reuters) 14/03/2022 07:00 GMT+7
Ukraine đang làm việc với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là trung gian hòa giải để hoàn thiện địa điểm và khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, cố vấn tổng thống Ukraine và nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết.
Ukraine nhờ 2 nước này làm trung gian để thiết lập đàm phán hòa bình với Nga - Ảnh 1.

Thiết giáp Nga tại cửa ngõ vào Kherson hôm 1/3. Ảnh:TASS.

"Khi mọi thứ được giải quyết, sẽ có một cuộc họp. Tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi đạt được điều đó", Reuters dẫn lời ông Podolyak - nhà đàm phán kiêm cố vấn tổng thống Ukraine nói trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 13/3.

Trong khi đó, cùng ngày, theo một đại biểu Nga tên là Leonid Slutsky tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán đã đạt được "tiến bộ đáng kể" và "lập trường chung" có thể sớm đạt được, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin.

Ông Leonid Slutsky nói thêm rằng, 2 phái đoàn có thể sớm đạt được các thỏa thuận dự thảo.

"Theo kỳ vọng của cá nhân tôi, tiến độ này có thể phát triển thành quan điểm chung của cả hai phái đoàn  trong những ngày tới nhằm hoàn thành các văn kiện để ký kết", ông Slutsky cho biết.

Trước đó, nhà đàm phán kiêm cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cũng cho biết, ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được tiến bộ trong những ngày tới.

Ông Podolyak nói thêm rằng phía Nga đã tham gia các cuộc thảo luận mang tính xây dựng hơn.

Ukraine trước đây cho biết họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không đầu hàng hoặc chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ ở bất kỳ vị trí nào. Nga hiện đã hiểu điều này. Nga đã bắt đầu nói chuyện một cách xây dựng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả theo đúng nghĩa đen trong vài ngày tới", ông Podolyak tuyên bố.

Nga ngày 24/2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine". Đến nay, 3 vòng đàm phán giữa hai bên tại Belarus, gần đây nhất là vào thứ Hai tuần trước, chủ yếu tập trung vào các vấn đề nhân đạo và mở một số hành lang cho dân thường thoát khỏi các cuộc giao tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 11/3 cũng cho biết đã có một số "thay đổi tích cực" trong các cuộc đàm phán, nhưng không nêu chi tiết.