Chiến sự Nga-Ukraine leo thang, Trung Quốc kêu gọi 2 bên ngừng bắn

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ bảy, ngày 12/03/2022 08:35 AM (GMT+7)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết tình hình ở Ukraine đang trở nên nghiêm trọng và Trung Quốc vô cùng lo ngại khi các cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu lắng dịu.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine leo thang, Trung Quốc kêu gọi 2 bên ngừng bắn  - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: Belish/Shutterstock).

Theo SCMP, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng mối quan hệ "thân thiết" của Bắc Kinh với Moscow đã làm dấy lên nghi ngờ ở phương Tây.

Hôm thứ Sáu 11/3, tại một cuộc họp báo giới hạn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi thực hiện các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ukraine và Nga đồng thời cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu có thể làm tổn hại đến sự phục hồi kinh tế thế giới.

“Tình hình hiện tại ở Ukraine thực sự đáng lo ngại và cần phải nỗ lực hết sức để hỗ trợ phía Nga và Ukraine vượt qua khó khăn để đàm phán đạt được một kết quả hòa bình. Chúng tôi ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là ngăn chặn căng thẳng leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Lý nói.

Lặp lại lời kêu gọi của Bắc Kinh về việc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và mối bận tâm về an ninh của tất cả các nước, ông Lý nói rằng, Trung Quốc đã đánh giá tình hình và “sẽ cùng với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò tích cực cho việc sớm lập lại hòa bình” ở Ukraine.

Trung Quốc - được cho là một đồng minh của Nga - đã tránh lên án Moscow vì tấn công Ukraine, thay vào đó Bắc Kinh đổ lỗi cho Mỹ trong cuộc xung đột.

Trung Quốc cũng phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Moscow, làm dấy lên suy đoán từ phương Tây rằng, Bắc Kinh có thể giúp Moscow bù đắp các tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt đó.

Hôm thứ Sáu 11/3, ông Lý không trả lời câu hỏi liệu có giúp Nga lách trừng phạt hay không, chỉ nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt có thể làm tổn thương tất cả mọi người.

“Nền kinh tế thế giới hiện tại đang phải vật lộn với tác động của đại dịch và các tác động khác, và các biện pháp trừng phạt sẽ tác động trực tiếp đến sự phục hồi kinh tế thế giới, gây bất lợi cho tất cả các bên", Thủ tướng Trung Quốc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem