Tổng thống Nga cho biết Moscow sẽ tiếp tục các sứ mệnh khám phá vũ trụ của mình. Ảnh: AP
Hôm 12/4, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ nối lại chương trình Mặt trăng của quốc gia, trong đó đặc biệt nhắc đến tàu đổ bộ Luna-25. Vị tổng thống nhấn mạnh rằng số lượng và chất lượng các hệ thống chòm sao vệ tinh của Nga sẽ được mở rộng đáng kể.
Ông Putin nói: "Thế hệ đi trước, những người từng sáng tạo ra chương trình tên lửa và vũ trụ quốc gia, đã để lại cho chúng tôi không chỉ nền tảng công nghệ vô cùng cần thiết mà còn cả những giá trị mà chúng tôi vẫn hướng tới cho đến ngày nay".
Ông cũng cho biết Nga sẽ tăng cường hợp tác với Belarus trong công cuộc khám phá vũ trụ, đồng thời tiết lộ thêm rằng các đại diện của Belarus sẽ được cử vào không gian. Ông Putin lưu ý Nga sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ hạt nhân và tàu vũ trụ vận tải thế hệ mới, một "lợi thế rõ ràng" của nước này.
Luna-25, được tổng thống Nga đề cập, là một sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng được lên kế hoạch bởi cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. Sứ mệnh dự kiến sẽ hạ cánh gần cực nam của Mặt trăng tại miệng núi lửa Boguslavsky, mang theo một số công cụ khoa học lên Mặt trăng, bao gồm một cánh tay robot để lấy mẫu đất và các thiết bị khoan cần thiết.