Dân Việt

Tổng thống Mỹ Biden họp khẩn với các nhà lãnh đạo thế giới sau khi Ba Lan bị trúng tên lửa

Kiều Anh (Theo Pravda, Sputnik, RT) 16/11/2022 09:41 GMT+7
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo thế giới ở Bali sau vụ việc tại Ba Lan.
Tổng thống Mỹ Biden họp khẩn với các nhà lãnh đạo thế giới sau khi Ba Lan bị trúng tên lửa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Sputnik cho hay, theo một đoạn tin phát sóng của Nhà Trắng, ngoài nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Biden, còn có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tham dự cuộc gặp. 

Trong số các nhà lãnh đạo thế giới ngoài ông Biden còn có người đứng đầu các nước Đức, Anh, Pháp, Canada, EU, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Theo Sputnik, thông tin sơ bộ bác bỏ thực tế rằng tên lửa rơi ở Ba Lan được phóng từ Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu. 

"Theo thông tin sơ bộ, khả năng đó bị bác bỏ. Tôi không muốn nói điều này trước khi quá trình điều tra hoàn tất, nhưng về quỹ đạo thì ít có khả năng tên lửa đó được phóng từ Nga. Nhưng chúng ta sẽ thấy”, ông Biden nói với các nhà báo ở Bali sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Biden nói thêm rằng ông dự định tìm hiểu hoàn cảnh chính xác của sự cố rơi tên lửa ở Ba Lan sau đó mới quyết định các bước cần làm. Ông cũng cho biết các nhà lãnh đạo NATO và G7 trong cuộc họp đã thảo luận về sự cố tên lửa ở Ba Lan và đồng ý giúp Warsaw điều tra.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan phát đi thông báo ngày 15/11 cho biết: "Vào ngày 15/11, một cuộc pháo kích lớn, kéo dài một giờ khác đã diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine và cơ sở hạ tầng quan trọng. Vào lúc 3 giờ 40 phút chiều, một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống làng Przewodów, quận Hrubieszów, tỉnh Lubelskie và dẫn đến cái chết của hai công dân Cộng hòa Ba Lan".

Warsaw nói thêm rằng liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã triệu tập Đại sứ Nga tại Bộ Ngoại giao yêu cầu ông này ngay lập tức đưa ra lời giải thích chi tiết.

Cho đến thời điểm hiện tại, Warsaw vẫn chưa chính thức xác nhận rằng đó là một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ của mình.

Về phần mình, Nga cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng tên lửa Nga đã rơi vào lãnh thổ Ba Lan. Moscow khẳng định vụ nổ được báo cáo gần biên giới Ukraine không liên quan đến hoạt động quân sự của nước này. 

Tổng thống Mỹ Biden họp khẩn với các nhà lãnh đạo thế giới sau khi Ba Lan bị trúng tên lửa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ được cho là do tên lửa gây ra. Ảnh RT

Nga đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba, sau các báo cáo về một tên lửa tấn công làng Przewodow và giết chết hai thường dân.

Một số hãng truyền thông phương Tây và các chính trị gia đã tuyên bố rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, không có bằng chứng đã được cung cấp để hỗ trợ khẳng định như vậy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mảnh vỡ của tên lửa, những bức ảnh được truyền thông Ba Lan công bố tại hiện trường, "không liên quan gì đến vũ khí của Nga".

Tuyên bố của giới truyền thông và quan chức Ba Lan về việc tên lửa được cho là 'của Nga' rơi xuống khu vực làng Przewodow là "hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình", quân đội Nga cho biết thêm.