Thủ lĩnh Chechnya nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine

PV (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 16/11/2022 08:02 AM (GMT+7)
Trên kênh Telegram cá nhân, nhà lãnh đạo Chechnya gọi những điều kiện mà phía Ukraine nêu ra để chấm dứt xung đột là không thực tế và ông Ramzan Kadyrov đã đề xuất phương án riêng của ông.
Bình luận 0
Thủ lĩnh Chechnya nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov.

“Các điều kiện dành cho đàm phán mà ban lãnh đạo Ukraine đưa ra thật nực cười. Chúng tôi có những điều kiện của riêng mình và hiện thực hơn nhiều”,  ông Kadyrov viết. Theo lời ông, Kiev nên công nhận CHND Lugansk và CHND Donetsk, các vùng Zaporozhye, Kherson, Crưm và Sevastopol là của Nga.

Ngoài ra, Ukraine cần trao cho Nga tất cả những tên "tội phạm phát-xít" phải chịu trách nhiệm về tội ác chống cộng đồng cư dân nói tiếng Nga, hoặc thu xếp một phiên tòa chính thức xét xử bọn chúng.

Theo ông Kadyrov: "Trong những yêu cầu này không có gì phức tạp, khác với các điều kiện mà ông Zelensky nêu ra". Đồng thời, ông Kadyrov tin chắc rằng những yêu cầu như ông nêu sẽ cho phép chấm dứt xung đột và ngừng chiến tranh. "Mà cho đến lúc đó, cá nhân tôi coi chuyện lắp bắp về đàm phán là không thể chấp nhận",  ông Kadyrov nói thêm. 

Ngày 15/11, trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đề xuất những bước đi hướng tới giải quyết xung đột. Ông Zelensky kề xuất một kế hoạch hòa bình cho Ukraine gồm 10 điểm. Theo ý kiến của ông Zelensky, dành cho nền hòa bình ở Ukraine cần có đảm bảo an toàn phóng xạ và hạt nhân, an ninh lương thực và năng lượng, trao đổi tù nhân chiến tranh, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, rút hết quân Nga và chấm dứt hoạt động chiến sự, trả lại công lý, chống huỷ diệt gây thảm hoạ môi trường, không để xảy ra leo thang, ấn định mốc kết thúc chiến tranh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem