Dân Việt

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

Thu Hà 18/11/2022 18:21 GMT+7
Sáng ngày 18/11, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (3/12/1997-3/12/2022).

Nhân dịp chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (3/12/1997-3/12/2022), chiều ngày 17/11, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều ngày 17/11, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Quảng

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam".

Tới dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: "Qua 25 năm xây dựng và phấn đấu, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam".

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Quảng.

Theo đó, công tác tham mưu xây dựng các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được nhà trường tham mưu tích cực và hiệu quả, tạo động lực, nguồn lực thúc đẩy kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cả hệ thống Hội. Đặc biệt, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường chú trọng mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng.

"Trong 25 năm qua, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, phối hợp đào tạo được 25.516 lượt cán bộ. Điểm nổi bật là, không chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà cả đào tạo chuyên ngành, không chỉ trong đội ngũ cán bộ Hội mà cả cán bộ trong hệ thống chính trị. Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn, rất tích cực, đáng trân trọng và ghi nhận" - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định.

Qua việc đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao trình độ, nhận thức, phương pháp, năng lực công tác, chuẩn hoá công tác cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (3/12/1997-3/12/2022). Ảnh: Đức Quảng

Tếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế; đặc biệt trong bối cảnh tình hình có nhiều các tác động mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác Hội và tổ chức phong trào nông dân. Do đó, Hội Nông dân Việt Nam xác định đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Xuất phát từ thực tế trên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị trong thời gian tới Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng xây dựng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng cao của Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, triển khai thật tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng tích cực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đội ngũ cán bộ Hội.

Cùng với việc tổ chức tốt các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch cần tích cực liên doanh, liên kết, mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở đào tạo chính ở Hà Nội, phân hiệu miền Trung – Tây Nguyên và phân hiệu miền Nam tại tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cũng đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam báo cáo 25 xây dựng và phát triển của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Quảng.

Báo cáo 25 xây dựng và phát triển của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Cách đây 25 năm, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, ngày 3 tháng 12 năm 1997, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-HND thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, tiền thân của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ngày nay.

Trên cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của trường, đã tạo điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam các cấp đóng góp vào sự phát triển chung của Hội Nông dân Việt Nam.

Nhà trường đã tham mưu cho Trung ương Hội xây dựng và triển khai đạt được nhiều kết quả các chương trình, nghị quyết và đề án lớn như: Nghị quyết số 01-NQ/HNDTW ngày 25/01/2011 về "công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015" của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa V (nhiệm kỳ 2008 - 2013); Dự án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2004 - 2008" được Chính phủ phê duyệt; Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1045 ngày 07/7/2010; Đề án mở ngành "Đào tạo trung cấp Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân" trình Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW ngày 27/7/2017 về "Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022" của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2045 ngày 20/11/2015. 

Những đề xuất tham mưu của Nhà trường đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Hội về xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại chương trình gặp mặt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (3/12/1997-3/12/2022).

25 năm qua, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã mở 243 lớp hệ bồi dưỡng cán bộ, với số lượng học viên tham dự 23.228 lượt trong đó có 17.898 học viên là cán bộ cấp cơ sở Hội, thuộc 63 tỉnh, thành Hội trong cả nước. Trường Cán bộ Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 37 lớp với 2.328 học viên là cán bộ chủ chốt và dự nguồn chủ chốt cấp cơ sở Hội.

Bên cạnh đó, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp, liên kết với các học viện, trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đào tạo trên 800 sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp và gần 500 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học với một số chuyên ngành khác nhau.

Nhà trường đã nghiên cứu, biên soạn và đưa vào sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân và 9 chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Hội các cấp.