Dân Việt

Ngoại trưởng Kuleba tiết lộ nội dung thư đe dọa gửi đại sứ quán Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) 02/12/2022 10:30 GMT+7
Ngoài đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha, ba tổ chức ngoại giao khác đã nhận được thư đe dọa.
Ngoại trưởng Kuleba tiết lộ nội dung thư đe dọa gửi đại sứ quán Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Ảnh Getty

 Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: "Thứ nhất, không phải hai mà giờ là ba đại sứ quán bị tấn công; thứ hai, họ bị tấn công không phải bằng thiết bị nổ mà bằng một chất khác. Tôi chưa bình luận về việc này và sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức. Giả sử có một mối đe dọa mang tính biểu tượng đối với Ukraine trong những bức thư này. Tôi chỉ có thể nói rằng, khi nhận được, những bức thư đã được ngâm trong chất lỏng màu đỏ".

Ông gọi vụ việc là sự đe dọa đối với Ukraine và các nhà ngoại giao của nước này.

"Hiện tại, chúng tôi đang phân tích những gì đã xảy ra. Tôi đã đi đến một kết luận đơn giản: nếu họ bắt đầu tấn công các đại sứ quán bằng bom, với một số biểu tượng ma quỷ hoặc tà thuật, thì họ sợ chúng tôi và đang cố gắng ngăn chặn chúng tôi. Nhưng không gì có thể ngăn cản được chúng tôi", ông Kuleba nhấn mạnh.

Trước đó vào chiều 30/10, có thông tin tiết lộ rằng một nhân viên của đại sứ quán Ukraine ở Madrid đã bị thương nhẹ sau khi một gói hàng gửi cho đại sứ phát nổ trong tòa nhà cơ quan ngoại giao. Tây Ban Nha hiện đã coi vụ việc là một vụ tấn công khủng bố.

Công ty Instalaza của Tây Ban Nha cũng đã nhận được một gói hàng vào thứ Tư có khả năng chứa một thiết bị nổ. Công ty sản xuất vũ khí được gửi đến Ukraine dưới dạng viện trợ quân sự. Các tổ chức khác đã nhận được các loại gói hàng này là Căn cứ không quân Torrejon-de-Ardoz, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và Đại sứ quán Mỹ tại Madrid.