Cá heo ở miền Tây vào mùa nước nổi bơi theo từng bầy nhỏ, số lượng ít không nhiều như cá linh.
Chẳng hiểu sao dân miền Tây đặt tên cá heo, người giải thích do chúng phát ra âm thanh thực ra chưa nghe chúng kêu bao giờ, phần đầu nhọn ra hai bên có 2 cái ngạnh giống như nanh heo rừng vậy, khi làm phải cắt bỏ phần này.
Cá heo là loài cá da trơn, nên chỉ cần đánh vẩy giống như cá chạch, lấy ruột rửa sạch là xong.
Cá heo xuất hiện theo con nước đổ từ tháng 7 âm lịch, hồi xưa thường đi kéo lưới một buổi có 4 - 5kg cá nhưng lựa ra cũng tầm chục con cá heo là mừng rồi.
Những người đóng đáy dưới sông ngày lựa ra nhiều lắm 1 - 2kg cá heo là cùng. Phần số lượng ít, phần thịt rất ngon nên cá heo bao giờ cũng được xếp vào hàng quý.
Người miền Tây có thể thưởng thức cá heo trong 3 - 4 tháng mùa nước nổi. Mùa nước nổi nhìn dưới sàn nhà có thể thấy những bầy cá heo lội tung tăng vậy, nhưng chúng không hề ăn câu, chỉ có thể đặt dớn, lờ… thì được chút ít mà thôi.