Dân Việt

Tướng hàng đầu Ukraine kêu gọi TT Zelensky khẩn cấp làm điều này

Tuấn Anh (Theo RT) 20/12/2022 09:44 GMT+7
Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, Ukraine phải áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người vi phạm kỷ luật quân đội.
Tướng hàng đầu Ukraine kêu gọi TT Zelensky khẩn cấp làm điều này - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh RT

Trong một tin nhắn video, tướng Zaluzhny kêu gọi Tổng thống Zelensky ban hành luật mới, nói rằng những người chạy khỏi mặt trận hoặc không tuân theo mệnh lệnh đang khiến đất nước phải trả giá bằng sinh mạng và lãnh thổ.

Tướng Zaluzhny cho biết trong một video đăng trên Facebook rằng "việc bỏ rơi trái phép" các vị trí đã dẫn đến thương vong cao cho binh lính và dân thường, đồng thời làm suy yếu tinh thần chiến đấu.

"Quân đội hoạt động theo kỷ luật. Và nếu luật có kẽ hở, hoặc nếu những người từ chối có thể bị phạt tới 10% lương hoặc bị quản chế, thì điều này là không công bằng", ông Zaluzhny lập luận. "Hơn nữa, và đây là điều then chốt, các quân nhân khác buộc phải yểm trợ cho các khu vực lộ thiên của mặt trận, dẫn đến tổn thất nhân sự, lãnh thổ và dân thường sinh sống ở đó gia tăng."

Quốc hội Ukraine mới đây đã thông qua sửa đổi luật về kỷ luật quân đội. Trong tin nhắn video, Zaluzhny kêu gọi Tổng thống Zelensky ký thông qua luật mới này, đồng thời lưu ý rằng các sĩ quan cấp dưới của chuỗi chỉ huy đồng ý với đánh giá của ông rằng cần có một "giải pháp mang tính hệ thống" cho vấn đề này.

Luật mới sẽ tăng hình phạt tối đa đối với hành vi không tuân theo mệnh lệnh hợp pháp, chẳng hạn như từ phạt 145 đơn vị lương tối thiểu lên 500 đơn vị và 10 ngày bị giam giữ. Đơn vị thanh toán miễn thuế tối thiểu cho một người lính Ukraine hiện là 17 hryvnia, tương đương khoảng 0,5 USD.

Tướng Zaluzhny thừa nhận có "vấn đề" dẫn đến "việc tự ý từ bỏ" các vị trí, nhưng cho biết ông đang giải quyết chúng và hoàn toàn tin tưởng vào các sĩ quan cấp dưới của mình. Ông nói thêm rằng thảo luận thêm về chủ đề này sẽ chỉ làm tổn hại đến nỗ lực chiến tranh.

 Giữa các báo cáo về thương vong nặng nề trong các cuộc giao tranh hiện nay, đã xuất hiện các bài đăng trên mạng xã hội trong đó các quân nhân tức giận – thường là dân quân địa phương nhập ngũ từ miền Tây Ukraine – đang phản đối các điều kiện ở mặt trận, chỉ trích các chỉ huy của họ và thông báo rằng họ sẽ rút lui khỏi các vị trí mà họ đã bị bỏ rơi cho đến chết.

Có một đợt bùng phát tương tự như vậy vào mùa xuân và mùa hè, khiến quốc hội đề xuất xử tử những người đào ngũ. Dự luật đó đã bị rút lại vào ngày 24/5, sau sự phản đối kịch liệt của công chúng. Chính phủ ở Kiev đã sửa đổi các quy tắc kỷ luật quân đội vào năm 2014, cho phép các sĩ quan đánh hoặc trừng phạt những binh sĩ không tuân lệnh hoặc cố gắng đào ngũ.