Dân Việt

Nóng chiến sự Ukraine: Tình báo NATO phát hiện Nga chuẩn bị trận không chiến lớn để chốt hạ

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) 15/02/2023 10:01 GMT+7
Các quan chức NATO thúc đẩy nhanh chóng mua sắm hệ thống phòng không cho Ukraine khi Nga để mắt đến bầu trời để tìm lợi thế chiến trường.
Chiến sự Ukraine: Tình báo NATO phát hiện Nga chuẩn bị trận không chiến lớn để chốt hạ - Ảnh 1.

Các thành viên phi hành đoàn trực thăng của Lữ đoàn Hàng không Quân đội Riêng biệt số 18 chuẩn bị trước khi cất cánh, ở miền đông Ukraine vào ngày 9 tháng 2 năm 2023. Ảnh Getty

Nga có thể đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine với sức mạnh không quân lớn để phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường khi tình báo của NATO cho thấy Moscow đang tập trung các máy bay chiến đấu và trực thăng gần biên giới.

Các quan chức NATO cho biết việc Nga triển khai máy bay có nghĩa điều quan trọng là phải đưa các hệ thống phòng không vào Ukraine càng nhanh càng tốt vì Nga đã tăng cường tấn công nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại trụ sở của NATO ở Brussels, nơi các quan chức đang họp, lưu ý rằng lực lượng phòng không của Ukraine vào lúc này là "không đủ và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cho đến khi nhận được nhiều hơn vì mối đe dọa đó đang ở ngoài kia".

Ông Austin nói: "Chúng tôi biết Nga có số máy bay đáng kể… và còn rất nhiều năng lực. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ có khả năng tự bảo vệ mình trong trường hợp Nga quyết định đưa lực lượng không quân của mình vào cuộc chiến".

Các báo cáo tình báo của NATO cho biết Nga đang "tập trung máy bay cánh cố định gần biên giới với Ukraine", Financial Times dẫn lời hai quan chức quốc phòng cho biết.

Một người nói với tờ Times rằng: "Các lực lượng trên bộ của Nga đã gần cạn kiệt nên đó là dấu hiệu tốt nhất cho thấy họ sẽ biến điều này thành một cuộc không chiến. Nếu người Ukraine muốn sống sót  họ cần phải có càng nhiều khả năng phòng không và càng nhiều đạn dược… càng tốt".

Khi được hỏi liệu các đồng minh của Ukraine có thảo luận về vấn đề gửi máy bay chiến đấu để giúp nước này trong nỗ lực chiến tranh hay không, ông Austin nói: "Tôi không có bất kỳ thông báo nào để đưa ra hôm nay".

'Thời điểm quan trọng'

Các nhà lãnh đạo quốc phòng phương Tây đã gặp nhau để thảo luận về cả việc cung cấp vũ khí mới cho Kiev và việc duy trì các nguồn cung cấp hiện có - bao gồm cả đạn pháo mà việc sản xuất khó có thể theo kịp chiến tranh.

Ukraine tiếp tục kêu gọi máy bay chiến đấu giúp đánh bại Moscow khi các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết cuộc chiến chống lại Nga đang tiến đến giai đoạn quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov khi được hỏi nước ông hiện đang tìm kiếm viện trợ quân sự nào, đã cho các phóng viên xem hình ảnh một chiếc máy bay chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy mạnh mẽ các máy bay chiến đấu vào tuần trước khi ông đến thăm London, Paris và Brussels trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Lời đề nghị của ông được đưa ra vài ngày sau khi các đồng minh phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev.

Khả năng gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine vẫn đang được thảo luận. Mỹ đã nói không với việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng Vương quốc Anh đang đánh giá khả năng đó và ngày 14/2 Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết việc cung cấp máy bay phản lực "phải là một phần của sự cân nhắc".

Ollongren cho biết Kiev đã yêu cầu máy bay phản lực F-16 do Mỹ sản xuất từ Hà Lan.

"Chúng tôi phải tranh luận điều này với các đối tác của mình, cũng như với Mỹ và chúng tôi phải suy nghĩ về tính khả thi. Đó là việc cần có thời gian và tốt nhất nên làm sau cánh cửa đóng kín", bà Ollongren nói.

Slovakia cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc gửi các máy bay MIG-29 của Liên Xô để giúp thay thế những tổn thất cho lực lượng không quân Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, cho biết việc mua sắm đạn dược và hệ thống phòng không "vào lúc này quan trọng hơn nhiều so với cuộc thảo luận về máy bay chiến đấu".

Pistorius nói với các phóng viên rằng việc huấn luyện các phi công làm quen với máy bay mới và "việc huấn luyện để lái chúng cũng mất vài tháng, đừng bận tâm đến việc dạy các khả năng cần thiết để triển khai các hệ thống vũ khí".

Tấn công và phản công

Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng NATO đang tiếp tục thể hiện thái độ thù địch với Nga và can dự nhiều hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "NATO là một tổ chức thù địch với chúng tôi và điều này chứng tỏ sự thù địch này hàng ngày. Họ đang cố gắng hết sức để làm cho sự tham gia của họ vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine càng rõ ràng càng tốt."

Moscow cho rằng việc các nước NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột và làm tăng khả năng leo thang hơn nữa.

Trên chiến trường, giao tranh không ngừng ác liệt. Các lực lượng của Nga đã gây sức ép ở phía đông Ukraine trong khi củng cố các tuyến phòng thủ của họ ở phía nam. Cuộc chiến phần lớn là tĩnh trong những tháng mùa đông, mặc dù cả hai bên dự kiến sẽ gia tăng các cuộc tấn công khi thời tiết tốt hơn.

Austin cho biết ông dự kiến Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại Nga trong những tháng tới.

Ông nói với các phóng viên: "Ukraine muốn tạo động lực… Chúng tôi hy vọng sẽ thấy họ tiến hành một cuộc tấn công vào mùa xuân.

Ông Austin cho biết thêm, Nga đang đưa một số binh lính mới vào chiến trường nhưng nhiều người không được đào tạo và trang bị kém.

"Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng này trong quá trình chiến tranh. Điện Kremlin vẫn đang đánh cược rằng họ có thể chờ đợi chúng tôi nhưng một năm nữa chúng tôi sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết", ông nói.