Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner bất ngờ dự đoán thời điểm kết thúc chiến sự Ukraine

PV (Theo RT) Thứ bảy, ngày 11/02/2023 08:42 AM (GMT+7)
Người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner- ông Yevgeny Prigozhin cho biết, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp tục trong tối đa 3 năm nữa, tùy thuộc vào các mục tiêu mà Moscow theo đuổi, RT đưa tin.
Bình luận 0
Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner bất ngờ dự đoán thời điểm kết thúc chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh AP

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Semyon Pegov của dự án WarGonzo độc lập ngày 10/2, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, nếu Nga kiên quyết bảo vệ vùng lãnh thổ ở CHND Lugansk và CHND Donets, thì Moscow cần phải kéo dài các hoạt động quân sự ở Ukraine trong ít nhất một hoặc hơn 2 năm nữa. 

Thậm chí, ông Yevgeny Prigozhin dự báo rằng, nếu Nga tìm cách đi về hướng Dnepr (một con sông lớn chia cắt Ukraine thành hai nửa), cuộc chiến sẽ còn kéo dài hơn nữa, có thể đến ba năm. Ông Yevgeny Prigozhin cũng lưu ý rằng, trong bất kỳ cuộc xung đột nào, việc tiêu diệt quân đội đối phương phải được ưu tiên hơn là mong muốn kiểm soát các lãnh thổ từ đối phương.

Ông chủ Wagner Prigozhin cũng tiết lộ, nếu Moscow cũng tìm cách vươn ra khắp châu Âu về phía eo biển Manche, thì ông đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho nỗ lực đó. Nhưng theo Yevgeny Prigozhin,  để đạt được mục tiêu đó, mọi người ở Nga phải bỏ mọi hoạt động giải trí, khoác lên mình "bộ đồ lao động" và làm việc không biết mệt mỏi. 

Được thành lập vào năm 2014, Tập đoàn Wagner chủ yếu hoạt động với tư cách là nhà thầu bảo mật ở Châu Phi và Trung Đông cho đến nay. Các chi tiết chính xác về việc triển khai của tổ chức này đã không được công khai, trong khi Prigozhin phủ nhận mối quan hệ của mình với nhóm và sự tồn tại của tổ chức cho đến năm ngoái.

Nhóm này đã tham gia tích cực vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đã giành được một số chiến thắng trước quân đội Ukraine. Những thành tích này cũng đã thu hút sự chú ý của quốc tế, đặc biệt đã gây ra cho Mỹ sự lo ngại và Washington đã tuyên bố Wagner là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" vào tháng trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem