Dân Việt

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sắp xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện; nổ lớn thổi bay xe máy ở Hà Nội

A.Đ (T/H) 25/04/2023 19:00 GMT+7
Sắp xét xử vụ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị kiện, đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng; nổ lớn thổi bay xe máy ở chung cư tại Hà Nội; lý do "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé 8 tuổi tử vong bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án tử... là những tin nóng 24 giờ qua.

Sắp xét xử vụ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị kiện, đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, liên quan vụ bà Đặng Thùy Trang (ngụ quận Gò Vấp) khởi kiện Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đòi bồi thường số tiền 2,4 tỷ đồng và vụ Hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Trang với hành vi xúc phạm danh dự, yêu cầu bà Trang đền bù 387,6 triệu đồng, TAND quận Gò Vấp quyết định nhập 2 vụ kiện, dự kiến xét xử vào ngày 8/5.

Sắp xét xử vụ án dân sự giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang - Ảnh 1.

Chân dung Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: M.H

Theo TAND quận Gò Vấp ngày 25/4, phía toà đã gửi thông báo nhập 2 vụ án dân sự liên quan đến bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thuỳ Tiên để xử lý.

Cụ thể, TAND quận Gò Vấp quyết định nhập vụ án dân sự tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (thụ lý số 419/2022/TLST-DS) giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên (nguyên đơn) và Đặng Thùy Trang (bị đơn) với vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản (thụ lý số 402/2022/TLST-DS) giữa bà Đặng Thùy Trang (nguyên đơn) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (bị đơn) để giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết trả sau khi thắng giải. Sau đó, bà Đặng Thùy Trang đã trực tiếp giao tiền mặt cho Thùy Tiên. Khi cho Thùy Tiên vay tiền, bà Trang đã nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho Thùy Tiên vay, còn bà Trang là người làm chứng. Lúc này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký, ghi rõ nhận đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên đã thất hứa.

Bà Trang yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo.

Sau đó, phía Hoa hậu Thùy Tiên cũng có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bà Đặng Thùy Trang về việc đăng thông tin, hình ảnh Thuỳ Tiên chưa được sự đồng ý. Thùy Tiên cho rằng, bà Trang đưa tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín, hình ảnh của cô.

Liên quan đến vụ việc này, phía Thuỳ Tiên khẳng định, cô chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang. Tuy nhiên, bà Đặng Thùy Trang lại khẳng định có chứng cứ đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng ra toà vào thời gian tới.

Nổ lớn thổi bay xe máy ở chung cư tại Hà Nội

Trao đổi với Dân Việt sáng 25/4, lãnh đạo UBND xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, TP.Hà Nội) xác nhận, một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở chung cư IEC Residences.

Vụ nổ bước đầu nhận định là do rò rỉ khí gas của một cơ sở bán cơm ở TT3. Rất may, sự việc không gây thương vong về người.

Hà Nội: Nổ lớn thổi bay xe máy ở chung cư  - Ảnh 1.

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở chung cư IEC Residences (Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP.Hà Nội) lúc gần 6 giờ sáng nay (25/4). Ảnh: Phạm Hiệp

Hà Nội: Nổ lớn thổi bay xe máy ở chung cư  - Ảnh 2.

2 chiếc xe máy do ảnh hưởng từ vụ nổ cũng bị thổi bay ra ngoài. Ảnh: Phạm Hiệp

Công an xã Tứ Hiệp đang cùng Công an huyện Thanh Trì phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cư dân sinh sống tại khu chung cư, khoảng gần 6 giờ sáng cùng ngày họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Thậm chí một số căn hộ ở gần vị trí nổ đã bị ảnh hưởng như vỡ kính.

Ghi nhận của Dân Việt tại hiện trường, vụ nổ đã khiến phần khung cửa của cơ sở bán cơm bị thổi bay ra ngoài. Mảnh kính vỡ văng khắp nơi tại hiện trường.

Đáng chú ý, 2 chiếc xe máy do ảnh hưởng từ vụ nổ khí gas cũng bị thổi bay ra ngoài. Một số chiếc xe ô tô đỗ gần hiện trường vụ nổ cũng bị vỡ kính.

Lý do "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé 8 tuổi tử vong bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa cho biết đã nhận được đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi), người bạo hành bé V.A, 8 tuổi ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) khiến bé tử vong. Đơn kháng cáo này do Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự viết gửi từ Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM).

Lý do "Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé 8 tuổi tử vong bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình vào ngày 25/11/2022 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo đơn, lý do bị cáo Trang xin rút kháng cáo chấp nhận mức án tử hình bởi Trang không muốn dư luận ảnh hưởng đến người thân của mình.

Riêng về việc có diễn ra phiên tòa phúc thẩm vào ngày 28/4 hay không, theo quy định, nếu bị cáo rút kháng cáo, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trang. HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé V.A - đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) phạm tội "Giết người" với vai trò đồng phạm của Trang.

Theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù tòa tuyên đối với Thái về hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi tàn ác của Thái. Bị cáo là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc bé V.A, nhưng đã cùng Trang bạo hành con gái trong suốt thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa sẽ triệu tập 5 nhân chứng gồm: Người giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư... và hai giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM tham gia phiên tòa.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A phải học trực tuyến ở nhà, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Từ ngày 7 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu V.A.

Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.

Ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé V.A.

Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu V.A quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A nên gọi về nhà, nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy.

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy bé V.A bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé V.A tử vong sau đó.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/4, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Quản lý đường sông số 3.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều ngành, nhiều lĩnh một xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là vụ án hình sự về kinh tế - tham câu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền, điển hình minh họa cho “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích”.

Do đó, HĐXX sơ thẩm tuyên bố 28 bị cáo bị truy tố các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe HĐXX đọc tuyên án. Ảnh: Nhóm PV

Sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Phạm Văn Phả và Đỗ Công Hào mức án 30 năm tù cho các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ".

HĐXX tuyên mức án 27 năm tù đối với bị cáo Ngô Thị Thu Lư do phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ". Còn đối với bị cáo Phạm Văn Chinh, HĐXX tuyên án 19 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".

Đối với bị cáo Phạm Hồng Hà, HĐXX tuyên phạt tổng cộng 15 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Nhận hối lộ".

Tại các phiên xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm và chủ động khắc phục hậu quả với tổng số tiền nộp là hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó cựu Chủ tịch TP Hạ Long, Phạm Hồng Hà nộp 2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên án từ 17 năm tù đến thấp nhất là 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Như vậy, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án Công ty CP Quản lý đường sông 3 với tổng số mức án lên tới 200 năm tù.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù - Ảnh 2.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù. Ảnh: Nhóm PV

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty CP Quản lý đường sông số 3 đã ký kết, thực hiện các hợp đồng quản lý, bảo trì, xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và một số chủ đầu tư khác.

Quá trình triển khai, các bị can là lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông số 3 đã thông đồng với một số cá nhân trong và ngoài công ty để bớt khối lượng công việc so với hợp đồng, lập khống sổ sách nghiệm thu, chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư; tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đồng thời tham ô tài sản của Công ty CP Quản lý đường sông số 3.

Bắc Ninh: Có hay không việc cấu kết để “làm luật” đăng kiểm xe nhanh? (Video kỳ 2)

Trở lại câu chuyện “làm luật” để đăng kiểm nhanh xảy ra ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tư nhân, tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; câu hỏi đặt ra, chỉ người đàn ông “cò” kia hay đang tồn tại nhiều đầu mối khác cùng cấu kết với nhau làm luật đăng kiểm nhanh? Tiếp tục theo chân phóng viên Dân Việt tìm hiểu sự thật.

Thuận Thành (Bắc Ninh): Có hay không việc cấu kết để “làm luật” đăng kiểm xe nhanh? (Video kỳ 2)

Với những chứng cứ được đề cập tới trong phóng sự trên cho thấy có dấu hiệu lợi dụng việc quá tải trong đăng kiểm xe cơ giới, tâm lý của các chủ xe phải chờ đợi, đi lại mất thời gian, các đối tượng cấu kết với nhau để làm luật đăng kiểm nhanh nhằm trục lợi. Chi phí làm nhanh từ 1,2 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/xe con.


Mỗi ngày có thể làm trót lọt nhiều xe. Vậy số tiền làm luật kia sẽ được chia chác như thế nào? Phóng viên Dân Việt tiếp tục làm rõ trong phóng sự tiếp theo.