Dân Việt

Trận chiến khốc liệt ở Bakhmut chia làm đôi, lính Nga-Ukraine giằng co quyết liệt

Trận chiến không hồi kết ở Bakhmut giờ đây có thể được hiểu gần như là hai trận chiến riêng biệt, bên sườn và bên trong thành phố. Binh sĩ Ukraine đang nỗ lực tấn công xung quanh Bakhmut khi lính đánh thuê Wagner đang cố gắng chiếm những con phố cuối cùng bên trong pháo đài này.
Trận chiến khốc liệt ở Bakhmut chia làm đôi, lính Nga-Ukraine giằng co quyết liệt - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine thuộc nhóm chiến thuật Adam lái xe tăng T-64 tiến về tiền tuyến gần thị trấn Bakhmut tỉnh Donetsk ngày 7/5/2023. Ảnh Getty Images

Các cuộc phản công của Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi 2 hai “Con đường sinh mệnh” - tuyến đường tiếp tế chính vào Bakhmut. Về lý thuyết, điều này giúp Ukraine dễ dàng hơn trong việc tiếp tế và tiếp viện vào bên trong “pháo đài” Bakhmut.

Tuy nhiên, tính đến ngày 18/5, Nga đã kiểm soát hơn 95% Bakhmut, với các bản đồ nguồn mở mới nhất cho thấy lực lượng Ukraine chỉ còn nắm giữ một số đường phố và tòa nhà chung cư ở ngoại ô phía tây thành phố này.

Vào ngày 17/5, các nguồn tin của Nga tuyên bố rằng, Wagner đã chiếm được toàn bộ khu vực lân cận được mệnh danh là "Tổ ẩn náu", nơi Ukraine được cho là đã tập trung một số lượng lớn các đơn vị phòng thủ.

Trận chiến Bakhmut - trận chiến sự đơn lẻ đẫm máu nhất của thế kỷ 21 - dường như cuối cùng đã bước vào "thời kỳ thoái trào".

Tuy nhiên có vẻ đã có sự "lạc nhịp" ở Bakhmut, khi mà  lực lượng tấn công Wagner tiếp tục tấn công đô thị không ngừng trong khi chỉ cách đó vài km, các đơn vị lực lượng chính quy Nga được cho là rút chạy khỏi vị trí của họ. Điều này được cho là có khả năng liên quan chặt chẽ đến bất hòa gay gắt giữa nhà tài phiệt Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Hiroshima, Nhật Bản hôm nay, nơi lãnh đạo các cường quốc thuộc nhóm G7 đang có cuộc họp thượng đỉnh. Ông đã thúc giục G7 thảo luận về vấn đề Ukraine và sẽ có 2 cuộc họp của G7 mở rộng được tổ chức ngày mai 21/5 với sự tham dự của ông Zelensky để thảo luận các vấn đề liên quan. 

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp ông Zelensky và sẽ thông báo gói viện trợ quân sự trị giá 375 USD cho Ukraine.

Trước khi tới Nhật Bản, ông Zelensky đã tới Saudi Arabia nơi diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo Liên đoàn Arab. Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông thúc giục các nhà lãnh đạo không làm ngơ với những gì đang xảy ra ở Ukraine. Sau chuyến thăm này, Ngoại trưởng Saudi Arabia tuyên bố nước ông giữ quan điểm trung dung trong cuộc xung đột và nhấn mạnh rằng Saudi Arabia có lợi khi duy trì quan hệ cả với Nga và Ukraine.