Dân Việt

Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine tổn thất 'thảm khốc' khi phản công, Nga thiệt hại ít hơn 10 lần

Phương Đăng (theo Aljazeera) 14/06/2023 19:36 GMT+7
Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, Moscow không cần đợt huy động mới để bù đắp tổn thất trên chiến trường như nhiều người lo ngại. Theo ông Putin, Ukraine đã chịu tổn thất "thảm khốc" khi phát động cuộc phản công, trong khi Nga thiệt hại ít hơn Ukraine 10 lần.

Thiệt hại "thảm khốc" của Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine tổn thất 'thảm khốc' khi phản công, Nga thiệt hại ít hơn 10 lần - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các mục tiêu của đất nước ông ở Ukraine có thể thay đổi theo tình hình. Ảnh Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/6 gợi ý ông có thể ra lệnh cho quân đội của mình cố gắng chiếm thêm lãnh thổ ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ Nga ở biên giới. 

Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra một số nhận xét chi tiết về cuộc phản công của Ukraine trong một cuộc họp cởi mở với các nhà báo quân sự và các blogger, ngay khi các quan chức Ukraine tuyên bố họ đã chiếm được một số ngôi làng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định Ukraine đã mất 160 xe tăng và hơn 360 phương tiện bọc thép khác trong những ngày giao tranh ác liệt gần đây, trong khi Nga chỉ mất 54 xe tăng kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc phản công mới.  

Ông Putin cho biết cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine bắt đầu từ ngày 4/6 nhưng không thành công ở bất kỳ khu vực nào. Ông cho biết Ukraine đang chịu tổn thất lớn và thương vong của Kiev lớn gấp 10 lần so với Moscow

Đề cập đến các cuộc xâm nhập và pháo kích của Ukraine vào vùng Belgorod của Nga và các khu vực biên giới khác, ông Putin cho biết quân đội Nga sẽ có những động thái mới để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, và nếu Kiev vẫn tiếp tục

“Chúng tôi sẽ phải xem xét việc tạo ra một vùng đệm ở Ukraine để ngăn chặn họ tấn công lãnh thổ của chúng tôi", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, các khu vực biên giới của Nga bị tấn công ngày càng nhiều. Điện Kremlin đổ lỗi cho lực lượng Ukraine gây ra các cuộc đột kích và tấn công bằng máy bay không người lái đó. Các nhà lãnh đạo địa phương ở Nga đã yêu cầu Điện Kremlin làm nhiều hơn để bảo vệ cư dân ở khu vực biên giới.

Không cần huy động thêm tân binh

Tổng thống Putin cũng cho biết hiện tại quân đội Nga không cần huy động thêm binh lính để chiến đấu ở Ukraine. “Hiện nay không cần như vậy", ông Putin nhấn mạnh nhưng cho biết thêm bất kỳ cuộc huy động thêm quân nào cũng sẽ phụ thuộc vào những gì Nga muốn đạt được ở chiến trường Ukraine.

Năm ngoái, khoảng 300.000 quân nhân dự bị đã được triệu tập trong chiến dịch "huy động một phần" của Điện Kremlin.

“Một số người nói rằng chúng ta cần tuyển thêm một triệu hoặc hai triệu binh sĩ. Điều đó phụ thuộc vào những gì chúng ta muốn", ông Putin nói.  

Thảo luận về thủ đô Kiev của Ukraine, nơi quân đội Nga đã thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, ông Putin hỏi: “Chúng ta có nên quay lại đó không? Tại sao tôi lại hỏi một câu hỏi tu từ như vậy? Rõ ràng là không có câu trả lời cho điều này. Tôi cần tự trả lời câu hỏi đó".

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, Nga không cần thiết phải làm như Ukraine là tuyên bố thiết quân luật. “Không có lý do gì để đưa ra một số loại chế độ đặc biệt hoặc thiết quân luật trong nước", nhà lãnh đạo Nga cho biết.